Vào tù vì tham

28/06/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua 27.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Vinh (41 tuổi, ngụ Q.4) 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 7.2011, lợi dụng nhiệm vụ thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương - Chi nhánh Hồng Bàng (Q.5) - Ngân hàng CPTM Phương Nam, Vinh đã “rút” hơn 600 triệu đồng và 2.805 chỉ vàng SJC để kinh doanh mua bán vàng. Do giá vàng biến động thất thường, mỗi ngày Vinh thua lỗ từ 30 - 500 triệu đồng. Ngày 15.11.2011, Vinh tự ý bỏ việc, đến ngày 27.11.2011 thì bị bắt.

Lê Nga

>> Gã tài xế tham lam
>> Cô ả tham lam
>> Truy tố vụ thâm lạm ngân quỹ trên 9 tỉ đồng
>> “Tham lam” kiểu Tăng Nhật Tuệ
>> Lái xe taxi tham lam
>> Gã tài xế tham lam
>> Hai ả nhân viên tham lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.