Vòng đeo tay phát hiện giáo viên dạy dở

13/06/2012 09:09 GMT+7

(TNO) Nhà sáng lập Microsoft, tỉ phú Mỹ Bill Gates đã chi 1,1 triệu USD cho việc thiết kế và thử nghiệm chiếc vòng đeo tay cảm ứng Affectiva, có khả năng ghi nhận cảm xúc của học sinh.

(TNO) Nhà sáng lập Microsoft, tỉ phú Mỹ Bill Gates đã chi 1,1 triệu USD cho việc thiết kế và thử nghiệm chiếc vòng đeo tay cảm ứng Affectiva, có khả năng ghi nhận cảm xúc của học sinh - chán hay hứng thú trong giờ học, nhằm đánh giá chất lượng giáo viên.

Vòng đeo tay này có khả năng đo độ ẩm hay lượng mồ hôi trên da… để xác định cảm xúc của học sinh trong giờ học.

 
Vòng đeo tay Affectiva - Ảnh chụp màn hình video của MSNBC

Đây là một kế hoạch của Bill Gates nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy của giáo viên tại các trường học công lập ở Mỹ, theo Washington Post ngày 12.6.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên và các nhà giáo dục cho biết kế hoạch này không hiệu quả.

“Tại sao chúng ta lại phải chi quá nhiều tiền cho thiết bị này trong khi nhiều trường học không đủ tiền thanh toán hóa đơn tiền điện?”, nhà giáo dục Valerie Strauss viết trên tờ Washington Post.

Trong khi đó, giáo viên Anthony Cody phản đối kịch liệt kế hoạch này và cho biết: “Chúng tôi là giáo viên, chúng tôi biết khi nào học sinh đang chán và không hứng thú lắng nghe bài giảng, chứ không cần đến thiết bị đeo tay này mới có thể phát hiện học sinh có chú tâm học hành hay không”.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng vòng đeo tay không thể phân biệt được lúc nào học sinh buồn chán thật hay giả vờ.

Một số trường học tại Mỹ đã bỏ ra hàng trăm ngàn USD để thử nghiệm chiếc vòng đeo tay này.

Phúc Duy

>> Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang: Chấm thanh tra toàn bộ bài thi
>> Hơn 1.000 hồ sơ ảo vào ĐH Đà Nẵng
>> Không thống nhất trong chi trả phụ cấp cho giáo viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.