Chứng khoán Âu, Mỹ diễn biến bất ngờ trong phiên đầu tuần

12/06/2012 08:34 GMT+7

(TNO) Tăng nhanh và mạnh ngay từ thời điểm mở cửa, nhưng càng về cuối phiên, các chỉ số chứng khoán tại châu u và Mỹ càng mất phong độ và bất ngờ khép lại phiên giao dịch đầu tuần mới (vào rạng sáng 12.6, giờ Việt Nam) với sắc đỏ tràn ngập.

(TNO) Tăng nhanh và mạnh ngay từ thời điểm mở cửa, nhưng càng về cuối phiên, các chỉ số chứng khoán tại châu u và Mỹ càng mất phong độ và bất ngờ khép lại phiên giao dịch đầu tuần mới (vào rạng sáng 12.6, giờ Việt Nam) với sắc đỏ tràn ngập. Tại châu Á, tin tức kinh tế tốt lành giúp chứng khoán khu vực này tăng điểm mạnh.

>> Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng mạnh

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 giảm 1,3% xuống còn 1.308,93 điểm. Trước đó, chỉ số này thậm chí đã tăng mạnh tới 1,5% khi Tây Ban Nha được đề nghị gói trợ giúp tài chính từ bên ngoài lên tới 125 tỉ USD. Tuần trước, chỉ số này cũng ghi nhận mức tăng khá tốt 3,7%.

Chỉ số Dow Jones Industrial, cũng để mất 142,97 điểm, tương đương giảm 1,1% trong phiên này, xuống còn 12.411,23 điểm. Chỉ số tổng hợp của sàn Nasdaq (Nasdaq Composite) cũng để mất 1,7% tổng số điểm trong phiên này, xuống còn 2.809,73 điểm.

Cuối tuần trước, Tây Ban Nha chính thức trở thành quốc gia thứ ba trong khu vực đồng tiền chung châu u (sau Hy Lạp và Ireland) buộc phải “nhận” giúp đỡ từ bên ngoài để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia phân tích, họ rất hoài nghi vào khả năng gói trợ giúp 100 tỉ euro (tương đương 125 tỉ USD) sẽ thành công trong việc kiềm chế và ngăn chặn khủng hoảng nợ. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến chứng khoán châu u và chứng khoán Mỹ biến động mạnh theo cả 2 chiều trong phiên giao dịch đầu tuần.

Tại Mỹ, thông tin kinh doanh từ một số doanh nghiệp lớn được công bố không khả quan càng khiến áp lực giảm điểm trên thị trường gia tăng.

Đại gia ngành sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng Apple công bố những đặc điểm mới của hệ điều hành iOS 6 không mấy hấp dẫn đối với giới đầu tư đã khiến cổ phiếu của hãng giảm 1,6%. Cổ phiếu Facebook tiếp tục giảm thêm 0,4%.

Trong phiên này, 9 trong số 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều giảm điểm, dẫn đầu là cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng, ngành công nghệ và cổ phiếu của các công ty sản xuất và kinh doanh hàng hóa.

Chỉ số KBW Bank của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ giảm 2,3% trong phiên này. Cổ phiếu Bank of America giảm 3,7%; Morgan Stanley giảm 2,5%. Cổ phiếu của AK Steel Holding giảm mạnh 14%.

* Tại châu u, chỉ trong một giờ đồng hồ cuối phiên giao dịch, toàn bộ thành tích từ đầu phiên của STXE 600 đã bị xóa sổ.

Kết thúc phiên, chỉ số này tạm dừng ở mức 241,92 điểm, trong khi trước đó đã tăng tới 1,9%.

Tuần trước, chỉ số này tăng 2,9% khi Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) cho biết đã sẵn sàng hành động nếu kinh tế khu vực có xu hướng xấu đi.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên, chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên với 5.432,37 điểm, giảm nhẹ 0,05% so với phiên cuối tuần trước. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,29%, xuống còn 3.042,76 điểm; DAX của Đức tăng nhẹ 0,17%, lên mức 6.141,05 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,54%; FTSE MIB của Ý giảm 2,79%.

Cổ phiếu ngân hàng Banco Santander (Tây Ban Nha) giảm nhẹ 0,3% sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng Fitch hạ bậc tín nhiệm dài hạn của hệ thông ngân hàng nước này từ mức A xuống BBB+.

Cổ phiếu của ngân hàng Banco Popular Espanol (Tây Ban Nha) giảm 1,9%. Tại Ý, cổ phiếu của UniCredit giảm mạnh 8,8%; cổ phiếu của Intesa Sanpaolo giảm 5,9%.

Trước đó, các ngân hàng châu u đã có mức tăng mạnh mẽ tới xấp xỉ 10%.

* Tại châu Á, thông tin thương mại Trung Quốc và gói trợ giúp dành cho Tây Ban Nha đã giúp chứng khoán khu vực này bật xanh phiên đầu tuần (kết thúc chiều 11.6, giờ Việt Nam).

Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,9% trong phiên này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giành thêm 165,64 điểm, tương đương tăng 1,96% so với cuối tuần trước, lên thành 8.624,9 điểm. HSI của Hồng Kông tăng mạnh 451,29 điểm, tương tương tăng 2,44%, chốt phiên ở mức 18.953,63 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng 1,07% và 1,34%. KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,71%; Straits Times của Singapore tăng 1,82%.

Thu Hạnh

>> Nhà đầu tư tiếp tục sốc với cổ phiếu Facebook
>> Khai trương "chợ" Facebook App Center
>> Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng mạnh
>> Chứng khoán thế giới tăng đồng loạt
>> Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen
>> Facebook xem xét chuyển sàn niêm yết?
>> Dùng dằng “đi hay ở” khỏi eurozone của Hy Lạp khiến chứng khoán lao dốc
>> Có khuất tất trong sự kiện IPO của Facebook?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.