EURO 2020: Đội tuyển Pháp không vô địch mới lạ

08/06/2021 16:44 GMT+7

Sau thất bại ê chề trước đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết năm 2016, đội tuyển Pháp hy vọng sẽ tiến thêm một bước nữa vào khoảng thời gian này và nâng cao chiếc cúp vô địch EURO 2020.

Hy vọng rất cao cho đội bóng của HLV Didier Deschamps, và đúng như vậy. Họ là nhà đương kim vô địch thế giới, sẽ bước vào VCK EURO 2020 với vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu của FIFA, và sẽ có rất nhiều người trung lập coi đội tuyển Pháp là ứng viên sáng giá của họ trên mọi nẻo đường.
“Les Bleus” sẽ nằm chung bảng F cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức và đội tuyển Hungary, tạo thành một phần của bảng “tử thần” năm nay, vì vậy đội tuyển Pháp sẽ phải thống trị các trận đấu từ đầu cho đến cuối nếu họ muốn giành ngôi đầu bảng.

Điểm mạnh

“Tài năng tổng thể” có phải là một thế mạnh? Điều khiến đội tuyển Pháp này trở nên khác biệt so với phần còn lại là trên thực tế, hầu hết mọi cầu thủ của họ sẽ bước vào đội hình chính của bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh. Sức mạnh về chiều sâu của họ là hoàn toàn đáng sợ và thực tế là bạn có thể tạo ra một đội hình cạnh tranh gồm những cầu thủ vắng mặt đã nói lên rất nhiều điều.
Sự mệt mỏi sẽ không phải là vấn đề đối với đội tuyển Pháp, những người có thể thay đổi đội hình của họ mà không có bất kỳ sự sa sút thật sự nào về chất lượng. Trung vệ, tiền vệ trung tâm và toàn bộ tuyến tiền đạo là những khu vực đặc biệt chiếm ưu thế, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng không ấn tượng đến mức đáng sợ.
Đội hình này đang bùng nổ với chất lượng và kinh nghiệm, với nhiều cầu thủ cũng nằm trong nhóm đã từng vô địch World Cup ba năm trước. Không đội tuyển quốc gia nào biết cách vô địch các giải đấu tốt như Pháp vào lúc này.

Điểm yếu

Hugo Lloris rất được HLV Didier Deschamps ưu ái

AFP

Nếu giải đấu này thật sự được tổ chức vào năm 2020, người ta sẽ nói rằng điểm yếu nhất của đội tuyển Pháp nằm ở mũi nhọn, nơi Olivier Giroud là một tiền vệ kiến thiết hơn là một tay săn bàn. Tuy nhiên, những ngày này, họ đã có được Karim Benzema của Real Madrid theo ý của họ.
Vấn đề lớn nhất của HLV Deschamps là niềm tin mà ông đặt vào đội trưởng Hugo Lloris. Thủ môn của Tottenham đã không có phong độ tốt nhất trong vài mùa giải qua và không còn là người không thể thay thế như trước đây, nhưng anh vẫn nhận được cái gật đầu từ HLV trong mỗi đợt thi đấu quốc tế.
Nếu HLV Deschamps không kiên nhẫn với Lloris, ông có thể chuyển sang Mike Maignan - người được cho là chốt chặn xuất sắc nhất hành tinh ở mùa giải vừa qua với Lille. Câu trả lời cho vấn đề nằm ngay ở đó, chỉ là liệu HLV Deschamps có nhìn thấy nó hay không.

Những cầu thủ đáng xem

Kylian Mbappe, một tiền đạo có tốc độ xé gió

AFP

Việc Benzema trở lại đội tuyển rõ ràng là cốt truyện hấp dẫn nhất, nhưng có nhiều khả năng anh cũng sẽ bị nhấn chìm bởi rất nhiều siêu sao khác trong màu áo xanh lam.
N’Golo Kante trông giống như cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh trong những ngày này, trong khi Paul Pogba cũng không quá tồi tàn. Jules Kounde là trung vệ trị giá 70 triệu bảng mà mọi người đều muốn và bộ đôi của Barcelona, Antoine Griezmann và Ousmane Dembele, luôn biết cách xoay chuyển ở cấp độ quốc tế.
Ồ, và có một đứa trẻ tên là Kylian Mbappe, một cầu thủ có tốc độ xé gió và khả năng dứt điểm rát đáng gờm.

Dự đoán

Có một lý do chính đáng để đội tuyển Pháp là một trong những ứng viên cho chức vô địch EURO 2020. Đội hình của họ rõ ràng là một trong những đội mạnh nhất nên bất cứ điều gì khác ngoài việc tiến sâu vào mùa hè này sẽ là một cú sốc lớn đối với nhiều người.
Đội tuyển Pháp dự kiến sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch vào mùa hè này, và sẽ rất khó khăn cho bất cứ ai muốn ngăn cản họ. Nếu “Les Bleus” không lọt vào trận chung kết, có một sai lầm khủng khiếp nào đó đã xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.