EURO 2020: Khốc liệt cuộc đua giành Chiếc giày vàng

05/06/2021 19:22 GMT+7

Harry Kane, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe được xem là 4 ứng viên sáng giá cho Chiếc giày vàng tại EURO 2020 .

Chỉ còn vài ngày nữa là VCK EURO 2020 sẽ diễn ra và một số tiền đạo đang có phong độ cao của châu lục đã đổi bộ trang phục thi đấu của CLB sang màu áo của ĐTQG trong mùa hè này.
Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Ciro Immobile là những chân sút hàng đầu của Serie A, trong khi Kylian Mbappe và Memphis Depay tỏa sáng ở Ligue 1. Harry Kane, người được các nhà cái đánh giá cao nhất trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng tại EURO, đã kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới tại Premier League.
Họ sẽ mang phong độ tốt của mình vào giải đấu mùa hè, hay một con ngựa ô sẽ xuất hiện từ một quốc gia không tưởng tượng nổi?

Càng tiến xa càng tốt

Đương nhiên, một đội bóng càng tiến xa hơn trong giải đấu thì các tay săn bàn của họ càng có cơ hội giành được Chiếc giày vàng hơn. Giải vô địch châu Âu đã được mở rộng để có 24 đội vào năm 2016 và UEFA vẫn tiếp tục với thể thức đó cho đến thời điểm này. Điều đó có nghĩa là sẽ có một vòng đá loại trực tiếp trước vòng tứ kết và các đội lọt vào trận chung kết sẽ phải thi đấu tổng cộng bảy trận. Con số đó nhiều hơn một so với năm 2012, khi tổng số bàn thắng thấp đáng kể (3 bàn) đủ để mang Chiếc giày vàng về cho Fernando Torres.
Đúng vậy, ba đội bóng sở hữu những Chiếc giày vàng gần nhất đã lọt vào đến trận chung kết, nhưng mỗi đội sẽ chơi ít nhất ba trận ở vòng bảng. Savo Milosevic, người chia sẻ Chiếc giày vàng với Patrick Kluivert vào năm 2000, chỉ vào đến vòng tứ kết với đội tuyển Nam Tư năm đó, ghi bốn trong năm bàn thắng của anh trước khi giai đoạn đá loại trực tiếp bắt đầu.
Đội tuyển Anh bước vào giải đấu với tư cách là một trong những ứng viên cho chức vô địch. HLV Gareth Southgate đã dẫn dắt “Tam sư” đến trận bán kết World Cup cách đây ba mùa hè và một số cầu thủ trẻ của ông từ giải đấu đó đã phát triển mạnh mẽ rong thời gian qua.
Trong khi đó, nhà ĐKVĐ thế giới Pháp có lẽ đang bị đánh giá thấp hơn. HLV Didier Deschamps vẫn có vô số tài năng theo ý của mình, nhưng thực tế là họ sẽ không có lợi thế sân nhà vào bất kỳ thời điểm nào trong mùa hè này mà điều đó có thể chống lại họ.
Hà Lan cũng rất háo hức để đưa ra một sự thách thức hợp lý cho chức vô địch, với một loạt các ngôi sao ấn tượng đằng sau sự hồi sinh của họ dưới thời HLV Ronald Koeman và gần đây là HLV Frank de Boer. Sự chờ đợi lâu dài cho Euro 2020 trên thực tế có thể có lợi cho họ, với 12 tháng cộng thêm để tiếp tục xây dựng động lực của họ.
Đội tuyển Bỉ của HLV Roberto Martinez được cho là có chiều sâu đội hình tốt nhất và “Thế hệ vàng” của họ được kỳ vọng sẽ thách thức ngôi vương Euro 2020 sau khi vào đến bán kết World Cup 2018. Và cũng đừng quên đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào EURO với tư cách là đương kim vô địch.

4 ứng viên sáng giá

Như vậy, các chân sút của những đội tuyển kể trên sẽ có nhiều cơ hội đoạt Chiếc giày vàng tại EURO 2020, bắt đầu từ...
1. Harry Kane (Anh)
Kane là vũ khí tối thượng của đội tuyển Anh - không phải là bí mật mà là tối thượng. Mọi người đều biết về Kane, họ biết họ phải đề phòng anh và anh vẫn ghi bàn. Điều mà Kane gây thất vọng là anh đã tham dự bốn VCK EURO mà chưa ghi được bàn thắng nào.
Tuy nhiên, tại các kỳ World Cup, anh có 6 lần ra sân và ghi được 6 bàn thắng. Bảng D không phải là một bảng dễ dàng khi cả ba đội còn lại sẽ chống lại đội tuyển Anh. Dù vậy, Kane vẫn được hầu hết các nhà cái cho là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới.
2. Romelu Lukaku (Bỉ)

Romelu Lukaku

AFP

Lukaku đã tìm lại được những cú chạm hóa vàng ròng của anh trước khung thành đối phương cho Inter Milan ở mùa giải vừa qua và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục diễn ra tại EURO 2020.
Với sự phục vụ của Kevin De Bruyne và Eden Hazard, nếu cả 2 cầu thủ này đều bình phục và xuất trận, rất nhiều cơ hội sẽ rơi vào mũi giày của anh. Thật khó để thấy Divock Origi hoặc Christian Benteke cạnh tranh cho một vị trí trong đội hình của “Quỷ đỏ”, vì vậy, điều quan trọng là Lukaku có thể sẽ chơi mọi phút trong mọi trận đấu.
3. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Ronaldo

AFP

Ronaldo đã không may dính chấn thương trong trận chung kết Euro 2016, nơi đội bóng của anh mang về chiếc cúp vô địch. Thế nhưng, hãy nói rõ ở đây, Ronaldo là lý do khiến đội tuyển Bồ Đào Nha lọt vào trận chung kết.
Anh đã có 9 bàn thắng tại các kỳ EURO và ra sân 21 trận. Điều này có nghĩa là trong mỗi trận đấu mà Ronaldo ra sân ngay từ đầu tại EURO, anh có khoảng 41% cơ hội ghi bàn. Điều này khiến anh trở thành một khoản đầu tư thông minh trên thị trường Vua phá lưới.
4. Kylian Mbappe (Pháp)

Kylian Mbappe

AFP

Mbappe là cầu thủ tốc độ mà tất cả mọi người đang chờ đợi để bùng nổ. Cầu thủ 21 tuổi là một chân sút trẻ nhưng không ít người đã coi anh là một cầu thủ kỳ cựu. Anh đã thi đấu tổng cộng 39 trận trong màu áo đội tuyển Pháp, ghi 16 bàn thắng, và có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng để anh giành được Chiếc giày vàng EURO 2020.

Những con ngựa ô

Ngoài ra, Karim Benzema (Pháp) Memphis Depay (Hà Lan), Alvaro Morata (Tây Ban Nha) và Robert Lewandoski (Ba Lan) cũng được xem là có cơ hội giành Chiếc giày vàng bên cạnh những con ngựa ô như Antoine Griezmann (Pháp), Timo Werner (Đức), Diogo Jota (Bồ Đào Nha) và Burak Yilmaz (Thổ Nhĩ Kỳ).
Griezmann, người từng giành Chiếc giày vàng tại Euro 2016, đã có một mùa giải thiếu ổn định với Barcelona nhưng anh sẽ cố gắng, bất chấp tỷ lệ cược khá thấp dành cho mình.
Mới vô địch Champions League cùng Chelsea, Werner là một thực thể khác biệt giữa đội tuyển quốc gia và CLB. Cầu thủ người Đức hy vọng sẽ viết lại một mùa giải đáng thất vọng trên một ghi chú cá nhân dưới sự dẫn dắt của HLV Joachim Loew.
Sau khi cùng Lille vô địch Ligue 1, Yilmaz đang có phong độ cao và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Gần đây, họ đã 3 lần vượt qua đội tuyển Đức và đánh bại đội tuyển Hà Lan 4-2. Ở một bảng gồm
Ý, Xứ Wales và Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội lớn để tiến sâu ở VCK EURO 2020, và cầu thủ ghi 16 bàn Yilmaz sẽ là người dẫn đầu cho bất kỳ thành công nào mà họ có được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.