Thấy gì qua danh sách các cầu thủ tham dự EURO 2020?

11/06/2021 18:54 GMT+7

Trong lịch sử các kỳ EURO từ trước tới nay, chưa bao giờ lại có nhiều cầu thủ như vậy. Với việc mỗi đội bóng dự giải được đăng ký 26 cầu thủ, tổng cộng có tới 624 cầu thủ được hiện diện tại Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm nay.

 
Dưới góc độ các giải vô địch quốc gia châu Âu, Premier League là giải đấu cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho EURO 2020. Tổng cộng có tới 146 cầu thủ đang thi đấu tại xứ sở sương mù tranh tài tại EURO lần này, chiếm tỷ lệ 23%. Xếp sau Premier League lần lượt là Bundesliga với 91 cầu thủ, Serie A với 74 cầu thủ và La Liga với 42 cầu thủ.
Còn dưới góc độ các CLB thì 2 đại diện của Premier League là Chelsea và Manchester City là những đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia nhất dự Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm nay, đều với 15 tuyển thủ. Xếp ngay sau 2 CLB này là nhà vô địch Bundesliga - CLB Bayer Munich với 14 cầu thủ. Xếp thứ 3 và thứ 4 lần lượt là các CLB: Juventus (Ý ) và Dynamo Kiev (Ukraina) với lần lượt 12 và 11 cầu thủ.

Lộ diện 5 cầu thủ tiềm năng, hứa hẹn 'quẩy' cực mạnh ở Euro 2020

Cầu thủ nhiều tuổi nhất góp mặt ở vòng chung kết EURO năm nay là Maarten Stekelenburg. Thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Hà Lan này sẽ tham dự EURO 2020 khi đã 38 tuổi 262 ngày (sinh ngày 22/9/1982). Theo chiều ngược lại, cầu thủ trẻ nhất tham dự Ngày hội bóng đá châu Âu năm nay là Kacper Kozlowski. Tiền vệ của đội tuyển Ba Lan này mới 17 tuổi 238 ngày (sinh ngày 16/10/2003).

Thủ môn Maarten Stekelenburg.

AFP

Trong số 24 đội bóng tham dự EURO năm nay, Tây Ban Nha là đội tuyển trẻ nhất. HLV Luis Enrique mang tới EURO 2020 một đội bóng có độ tuổi trung bình chỉ có 24,1. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là các đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (25 tuổi) và Anh (25,3 tuổi). Ngược lại, đội tuyển Bỉ là đội bóng già nhất EURO năm nay với độ tuổi trung bình 28,7. Xếp sau Bỉ là Thụy Điển với độ tuổi trung bình 28,6.
Trong số 624 cầu thủ tham dự EURO năm nay, tiền đạo Cristiano Ronaldo là người khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Chân sút lừng danh này đã 174 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tính đến thời điểm này. Đứng sau Ronaldo lần lượt là Luka Modric (138 trận với đội tuyển Croatia) và Joao Moutinho (130 trận với đội tuyển Bồ Đào Nha).
Không chỉ là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất, Cristiano Ronaldo còn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia tại vòng chung kết EURO 2020. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi được 104 bàn cho đội bóng áo bã trầu tính đến thời điểm này. Xếp thứ 2 và thứ 3 sau Cristiano Ronaldo lần lượt là Robert Lewandowski của đội tuyển Ba Lan với 66 bàn và Romelu Lukaku của đội tuyển Bỉ với 60 bàn.

Lewandowski bám sát Ronaldo ở danh hiệu chân sút ghi nhiều bàn

AFP

Trong số 24 đội tham gia tranh tài ở vòng chung kết năm nay, Phần Lan là đội bóng có nhiều ‘ngoại binh’ nhất. Tân binh của EURO 2020 chỉ có duy nhất hậu vệ Daniel O'Shaughnessy là đang chơi bóng ở trong nước. Còn lại toàn bộ 25 cầu thủ đều đang thi đấu ở nước ngoài.
Ngược lại Anh là đội bóng có nhiều cầu thủ chơi bóng trong nước nhất. Ngoại trừ 3 cầu thủ: Tripper (Atletico Madrid), Sancho, Bellingham (Borussia Dormund), 23 cầu thủ còn lại của Tam sư đều đang thi đấu cho các CLB ở Premier League.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.