Thụy Sỹ sẽ có chiến thắng thứ 2 trước Tây Ban Nha trong vòng 50 năm qua?

Thành Quang
Thành Quang
02/07/2021 09:55 GMT+7

Trận tứ kết đầu tiên của EURO 2020 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Thụy Sỹ và đội tuyển Tây Ban Nha vào tối nay (2/7). Xét về thành tích đối đầu, đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ lép vế trông thấy so với đội bóng đến từ xứ sở bò tót khi mới chỉ thắng được duy nhất 1 lần kể từ năm 1970.

 
Trong giai đoạn 1970-1990, đội tuyển Thụy Sỹ và đội tuyển Tây Ban Nha gặp nhau 6 lần và đều là các trận giao hữu. Trong đó đội tuyển Thụy Sỹ chỉ hòa được duy nhất 1 trận (1-1 vào năm 1988), còn lại là 5 thất bại (0-1 năm 1970, 1-2 năm 1977, 0-2 năm 1982, 0-4 năm 1984, 1-2 năm 1989).
Tại World Cup 1994, hai đội đối đầu với nhau ở vòng 1/8. Ở trận đấu đó, La Roja giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Hierro, Begiristain và chính Luis Enrique - HLV trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại.
16 năm sau, hai đội mới gặp lại nhau ở lượt trận mở màn bảng H của World Cup 2010. Khi đó, đội tuyển Thụy Sỹ đã gây sốc khi đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Fernandes.
Năm 2018, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Thụy Sỹ gặp nhau trong trận giao hữu tại Villareal. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1 (Odriozola mở tỷ số ở phút 29 cho đội chủ nhà còn Rodriguez gỡ hòa cho đội khách ở phút 62).

Vắng đội trưởng Xhaka, liệu Thụy Sĩ có thắng được Tây Ban Nha

AFP

Gần đây nhất hai đội tuyển chạm trán nhau là tại UEFA Nations League 2020-2021. Tại giải đấu, Tây Ban Nha và Thụy Sỹ cùng nằm ở bảng 4. Ở trận lượt đi tại Madrid, đội chủ nhà giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Oyarzabal ở ngay phút thứ 14. Còn ở trận lượt về tại Basel, dù đội chủ nhà có bàn dẫn trước ở phút thứ 26 do công của Freuler nhưng sau đó không giữ được thành quả và để đội chủ nhà gỡ hòa ở phút thứ 89 do công của Gerrard Như vậy trong 11 lần chạm trán nhau kể từ năm 1970 đến nay, đội tuyển Thụy Sỹ mới chỉ giành chiến thắng được trước đội tuyển Tây Ban Nha duy nhất 1 trận, còn lại là 3 trận hòa và 7 trận thua.
Liệu lần này, sau khi đã bất ngờ vượt qua được các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp, đội tuyển Thụy Sỹ trong điều kiện vắng đội trường Granit Xhaka (bị 2 thẻ vàng) có tiếp đà chiến thắng để ghi tên mình vào bán kết của EURO năm nay với lần thứ 2 đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha trong vòng 50 năm qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.