FBI chưa tìm ra đối tượng đặt bom trước vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ

06/01/2024 23:34 GMT+7

Ba năm từ sau vụ tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra đối tượng đặt 2 quả bom ống ngoài trụ sở của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong đêm trước vụ việc.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang treo thưởng 500.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ đối tượng đặt bom. FBI cho biết người này mang giày Nike Air Max Speed, đeo khẩu trang, kính, găng tay và áo len có mũ trùm đầu màu xám.

FBI chưa tìm ra đối tượng đặt bom trước vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ- Ảnh 1.

Đối tượng đã đặt bom bên ngoài trụ sở của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Washington D.C

FBI

Hai quả bom ống được đặt ngay bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Washington D.C, cách Điện Capitol chỉ vài dãy nhà, theo CBS News.

Mặc dù cơ quan chức năng đã công bố bản đồ chi tiết, video trích xuất từ camera an ninh và thông tin có khả năng nhận dạng, đối tượng bí ẩn này đến nay vẫn chưa được tìm ra. Hai năm trước, các nhà điều tra đã công bố đoạn phim cho thấy nghi phạm đi bộ tại khu Đồi Capitol vào thời điểm 2 quả bom tự chế được đặt.

Hai quả bom không phát nổ nhưng FBI cho biết đó là bom "sống" và gây nguy hiểm. Vào lúc 13 giờ ngày 6.1.2021, khi những người biểu tình bắt đầu dỡ bỏ rào chắn của cảnh sát để xông vào Điện Capitol, một người dân đã tình cờ phát hiện hai quả bom.

FBI chưa tìm ra đối tượng đặt bom trước vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ- Ảnh 2.

Một trong 2 quả bom được tìm thấy ngày 6.1.2021

FBI

Bà Kamala Harris, lúc đó là Phó tổng thống đắc cử, đã được sơ tán khỏi trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ khi các thiết bị nổ được thu hồi.

FBI cho biết những quả bom được đặt bên ngoài trụ sở của hai đảng vào đêm trước vụ tấn công, khoảng 19 giờ 30 và 20 giờ 30. Theo một báo cáo mà CBS News có được vào tháng 3.2021, những quả bom chỉ có một phương pháp kích nổ, đó là đồng hồ hẹn giờ nấu ăn loại 60 phút.

Tổng thống Biden lên án ông Trump phát ngôn "như Đức phát xít", đe dọa dân chủ

Báo cáo, do Lực lượng Đặc nhiệm chất nổ quốc gia soạn thảo, cho thấy không có bằng chứng nào về phương pháp kích nổ thứ hai hoặc kích nổ từ xa, chẳng hạn như bằng điện thoại di động. Đến nay, chưa rõ vì sao 2 quả bom không nổ.

Trong một thông báo trong tuần này, FBI nói rằng việc xác định đối tượng đặt bom này là ưu tiên của các lực lượng hành pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.