FIFA phạt nặng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ

Giang Lao
Giang Lao
26/08/2023 20:59 GMT+7

Tối 26.8, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt cấm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), ông Luis Rubiales tham gia mọi hoạt động bóng đá trong nước và quốc tế trong 90 ngày.

FIFA phạt ông Luis Rubiales cùng nhiều thành viên chủ chốt khác của RFEF. Họ sẽ không được liên hệ hoặc có bất cứ hành động nào với nữ cầu thủ Jenni Hermoso của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Đây là cầu thủ bị ông Rubiales thực hiện hành vi cưỡng hôn trong lễ trao cúp vô địch World Cup 2023 ngày 20.8.

FIFA xử phạt Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vụ hôn nữ cầu thủ - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales

AFP

Vụ việc gây tranh cãi dữ dội, trở thành bê bối lớn của bóng đá Tây Ban Nha.

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales bị chỉ trích dữ dội từ nhiều phía, bị gây sức ép tưởng đã phải từ chức. Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn cấp với các thành viên RFEF ngày 25.8, ông Luis Rubiales bất ngờ ra tuyên bố dứt khoát không từ chức.

Quyết định của ông Luis Rubiales sau đó vấp phải hàng loạt sự phản ứng mạnh mẽ từ giới cầu thủ cả nam và nữ của Tây Ban Nha. Nhiều CLB hàng đầu như Barcelona cũng ra thông báo chỉ trích quyết định của ông Luis Rubiales.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Nữ cầu thủ Jenni Hermoso cũng lên tiếng khi viết thư đăng trên mạng xã hội, phản ứng ông Luis Rubiales, cho rằng ông này đã cưỡng hôn mình, nhưng lại nói đã có sự đồng ý của cô.

"Tôi muốn làm rõ rằng, như đã thấy trong các bức ảnh, tôi chưa bao giờ đồng ý với nụ hôn mà ông ấy dành cho tôi. Và tất nhiên, cũng không có trường hợp nào cho thấy tôi tìm cách nhấc bổng ông chủ tịch. Tôi không tha thứ cho việc lời nói của tôi bị nghi ngờ, càng không thể tha thứ cho những lời nói được tạo ra mà tôi chưa hề nói", bức thư của Jenni Hermoso viết.

Trước sự phản ứng của Jenni Hermoso, RFEF ra thông báo sẽ kiện nữ cầu thủ này vì "những lời nói dối". RFEF cũng khẳng định sẽ đứng về phía ông Luis Rubiales, sau khi có những bằng chứng cho thấy vị chủ tịch này không nói dối.

FIFA xử phạt Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vụ hôn nữ cầu thủ - Ảnh 2.

Nụ hôn gây tranh cãi của Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales (phải) và nữ cầu thủ Jenni Hermoso

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, ý định của RFEF bất thành. FIFA ra lệnh cấm ông Luis Rubiales tham gia mọi hoạt động bóng đá cả trong nước và quốc tế trong 90 ngày, cùng các thành viên khác của liên đoàn, kể cả bên thứ 3. Họ sẽ không được phép liên lạc hoặc có bất cứ hành động nào với nữ cầu thủ Jenni Hermoso, cùng những người liên quan khác.

"FIFA nhắc lại cam kết tuyệt đối của mình là tôn trọng sự liêm chính của tất cả mọi người và do đó, lên án mạnh mẽ nhất mọi hành vi ngược lại", thông báo của FIFA cho biết. 

FIFA cũng chia sẻ, việc đình chỉ ông Luis Rubiales bắt đầu từ ngày 26.8 và sẽ kéo dài ít nhất 90 ngày, được thực hiện theo điều 51 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC). Hiện FIFA cũng mở cuộc điều tra ông Luis Rubiales xung quanh nụ hôn với nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.