FIFA xếp hạng đội tuyển Indonesia đứng thứ 146 thế giới, HLV Shin Tae-yong rất bất bình

Văn Trình
Văn Trình
25/01/2024 17:49 GMT+7

Sau màn thể hiện tích cực tại Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia dự kiến sẽ được cộng nhiều điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo cập nhật của trang Footy Ranks, trận thua 1-3 trước đội tuyển Nhật Bản hôm 24.1 không ảnh hưởng đến vị trí của Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển của “Xứ vạn đảo” chỉ bị trừ 4,11 điểm và có tổng điểm xếp hạng là 1.072,66. Trước đó, việc đội tuyển Indonesia gây bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Việt Nam đã giúp họ được cộng đến 23,18 điểm.

Đội tuyển Indonesia hiện đang xếp hạng 146 thế giới. Với kết quả này, họ dự kiến sẽ tăng 4 bậc, đứng thứ 142 trong bảng xếp hạng mà FIFA sắp công bố vào ngày 15.2. Đồng thời, nếu lọt vào vòng 16 đội và thi đấu tốt, thứ hạng của đội tuyển Indonesia vẫn có thể tiếp tục được cải thiện.

Highlight Nhật Bản 3 - 1 Indonesia: Đại diện Đông Nam Á không thể tạo 'địa chấn' | Asian Cup 2023

FIFA xếp hạng đội tuyển Indonesia đứng thứ 146 thế giới, HLV Shin Tae-yong rất bất bình- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia thể hiện tích cực tại Asian Cup 2023

REUTERS

Dù đội tuyển Indonesia có sự thăng tiến và thể hiện bộ mặt tích cực tại Asian Cup 2023, HLV Shin Tae-yong vẫn tỏ ra không hài lòng về thứ hạng của FIFA.

Ông thẳng thắn chia sẻ: “Dẫn dắt một trong những đội bị đánh giá thấp nhất giải đấu là trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia xếp thứ 146, điều này chẳng hợp lý và bất công cho các cầu thủ. Nó không phản ánh đúng thực lực và phong độ của chúng tôi.

Đội tuyển Indonesia là một trong những đội trẻ nhất, phải đối mặt với các đội mạnh nhất châu Á. Các cầu thủ đã chơi sòng phẳng và tạo cho họ nhiều khó khăn. Thậm chí nếu may mắn hơn, chúng tôi đã có thể kết thúc vòng bảng Asian Cup 2023 với kết quả tốt hơn.

Ở góc độ cá nhân, với tư cách là một HLV của Indonesia, rõ ràng những giải đấu lớn mang lại cho tôi ấn tượng. Niềm hy vọng về sự phát triển trong tương lai của đội bóng cũng mãnh liệt. Tôi tin đội tuyển Indonesia sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa trong tương lai”.

FIFA xếp hạng đội tuyển Indonesia đứng thứ 146 thế giới, HLV Shin Tae-yong rất bất bình- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đánh giá việc đội tuyển Indonesia bị xếp hạng 146 là bất công với những gì mà ông và các học trò đã thể hiện

REUTERS

Vào sáng 25.1, trang CNN Indonesia cũng bình luận: “Đội tuyển Indonesia là một trong 6 quốc gia có thứ hạng thấp nhất thi đấu tại Asian Cup 2023. Vào tháng 5.2023, khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng, đội tuyển Indonesia thậm chí còn ở vị trí thấp nhất so với 23 đội còn lại. Khi đó, đội Indonesia đang ở vị trí thứ 149.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng FIFA tính đến tháng 12.2023, đội tuyển Indonesia đã leo lên vị trí thứ 146. Trái ngược với chúng ta, đội tuyển Hồng Kông bị liệt vào danh sách quốc gia có thứ hạng thấp nhất, cụ thể là đứng vị trí thứ 150 trên thế giới.

Kết quả khả quan đã đến tại Asian Cup 2023 khi đội tuyển Indonesia xếp thứ 3 bảng D. Chúng ta có 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam, tạo ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản, Iraq. Nhưng đáng tiếc là đội tuyển Indonesia chỉ có thể tăng 4 bậc, đứng thứ 142”.

FIFA xếp hạng đội tuyển Indonesia đứng thứ 146 thế giới, HLV Shin Tae-yong rất bất bình- Ảnh 3.

Đội tuyển Indonesia sẽ tăng 4 bậc sau khi kết thúc vòng bảng Asian Cup 2023

REUTERS

Sau khi 4 trận đấu ở các bảng E và F kết thúc vào tối 25.1, đội tuyển Indonesia sẽ biết họ có tiến vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 hay không. Hiện các học trò của HLV Shin Tae-yong đang đứng thứ 4 trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất với 3 điểm cùng hiệu số -3.

Truyền thông Indonesia tiết lộ, ban huấn luyện và các cầu thủ "Garuda" sẽ theo dõi những diễn biến của các trận đấu bảng E và F tại khách sạn. Tất cả đều lo lắng và trông chờ vào kết quả thuận lợi cho đại diện của Đông Nam Á.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.