Giải mã sức hút “công chúa” Phúc Bảo

Ngọc Mai
Ngọc Mai
05/04/2024 06:15 GMT+7

Hàng ngàn người ở Hàn Quốc đội mưa tiễn Phúc Bảo về Trung Quốc; còn trên mạng xã hội, những hình ảnh về con gấu trúc đặc biệt này phủ sóng rộng khắp.

Phúc Bảo (Fubao), tâm điểm thu hút dư luận Hàn Quốc những ngày qua, đã chính thức trở về Trung Quốc trong chuyến bay chiều 3.4. Đây là lần đầu tiên con gấu trúc nổi tiếng này rời Hàn Quốc, nhưng có lẽ cũng là lần cuối người hâm mộ ở xứ sở kim chi được gặp Phúc Bảo tại nơi nó được sinh ra.

Bịn rịn từ biệt

Bất chấp mưa gió, hàng ngàn người đã đến chào tạm biệt gấu trúc Phúc Bảo. Họ mang theo áp phích, những món đồ có hình con gấu trúc này đứng đợi trước công viên giải trí Everland (thành phố Yongin, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía nam). Phúc Bảo ở trong một chiếc xe đặc biệt từ từ di chuyển qua dòng người đứng bên đường. Hình ảnh của Phúc Bảo cũng xuất hiện trên những màn hình LED lớn. Theo ước tính của Yonhap, khoảng 6.000 người có mặt và nhiều người đã đợi từ 4 giờ sáng 3.4.

Giải mã sức hút của gấu trúc Phúc Bảo: Idol ‘cõi mạng’ Hàn Quốc

"Thật kỳ diệu khi được gặp gỡ. Cảm ơn Phúc Bảo", dòng chữ in trên tấm banner phủ chiếc xe chở con gấu trúc rời đi. "Vậy là ngày này đã đến thật rồi, ngày mà con bắt đầu một hành trình dài trong chương mới cuộc đời. Cảm ơn con và mọi người tự hào về con", Reuters dẫn lời ông Kang Cheol-won, người chăm sóc Phúc Bảo từ khi mới lọt lòng, bày tỏ.

Giải mã sức hút “công chúa” Phúc Bảo- Ảnh 1.

Nhiều người ở Hàn Quốc đội mưa tới chia tay gấu trúc Phúc Bảo ngày 3.4

Ảnh: AFP

Đúng một tháng trước, hàng ngàn người xếp hàng dài chờ đợi 5 - 6 giờ đồng hồ để được nhìn thấy Phúc Bảo trong lần cuối cùng "phục vụ công chúng" ở công viên giải trí. Để quản lý lượng khách tham quan, mỗi người chỉ được xem Phúc Bảo trong vỏn vẹn 5 phút. Khi đó, con gấu trúc nổi tiếng nhất xứ Hàn được người hâm mộ tặng rất nhiều quà chia tay, trước khi nó phải cách ly một tháng để chuẩn bị cho chuyến trở về Trung Quốc vì đã đến tuổi đủ khả năng sinh sản, theo CNN.

Báu vật mang phước lành

Thực ra Phúc Bảo nổi tiếng ngay từ khi ra đời vào tháng 7.2020. Đây là con gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc với cặp bố mẹ là Lebao và Aibao từ Trung Quốc sang vào năm 2016. Vì là con cái nên Phúc Bảo được ưu ái gọi là "công chúa", nhận được sự yêu mến của những người chăm sóc lẫn người Hàn Quốc và cả cộng đồng mạng. Cái tên Phúc Bảo mang ý nghĩa "báu vật mang phước lành" được gần 50.000 người bình chọn.

Giải mã sức hút “công chúa” Phúc Bảo- Ảnh 2.

Nhiều người ở Hàn Quốc đội mưa tới chia tay gấu trúc Phúc Bảo ngày 3.4

Các video về quá trình từ lúc sinh ra cho đến cuộc sống của con gấu trúc này ở Everland thường thu hút hàng triệu người xem trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác. Nhiều người dùng và giới truyền thông thậm chí gọi Phúc Bảo là "idol nhí". Những món đồ liên quan đến Phúc Bảo cũng nhanh chóng được săn đón, từ búp bê, quà tặng đến đồ lưu niệm. Hàng chục ngàn sách ảnh về Phúc Bảo được bán ra.

Sự nổi tiếng của con gấu trúc này còn gắn liền với hai người chăm sóc nó là ông Kang Cheol-won và ông Song Young-gwan. Những khoảnh khắc đáng yêu của Phúc Bảo cùng hai người đàn ông này cũng được chia sẻ rộng rãi. Truyền thông Hàn Quốc gọi họ là các ông nội, ông ngoại của Phúc Bảo. Trong một video trên YouTube, ông Kang nói: "Phúc Bảo đã mang lại niềm vui cho mọi người theo nhiều cách khác nhau, nhất là trong thời điểm khó khăn vì đại dịch Covid-19… Dĩ nhiên là vì sự dễ thương và vui tươi nhưng họ cũng đã quan tâm con gấu trúc rất nhiều và chia sẻ cảm xúc khi cùng nuôi nấng Phúc Bảo trong giai đoạn khó khăn như vậy". 

Ngoại giao gấu trúc

Theo Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ký kết năm 1973, mọi gấu trúc khổng lồ (giant panda - thường gọi là gấu trúc) trên thế giới đều thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc. CITES nêu rõ: "Bất kỳ con gấu trúc nào được xuất khẩu để cho mượn và con của nó đều là tài sản của chính phủ Trung Quốc". Gấu trúc được đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 1984. Theo Quỹ thiên nhiên thế giới, hiện chỉ có khoảng 1.800 con gấu trúc còn sống trên thế giới và được xếp vào loài "dễ tổn thương". Trung Quốc có thể dùng gấu trúc như các sứ giả ngoại giao theo công ước trên và thực tế Bắc Kinh đã tặng (trước năm 1984) hoặc cho mượn những con gấu trúc này như biểu hiện của tình hữu nghị với đối tác nước ngoài (tới nay là khoảng 20 quốc gia).

Vào năm 2014 khi thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye đã ký bản ghi nhớ về bảo tồn động vật hoang dã, đặt nền móng cho thỏa thuận mượn gấu trúc. Đến năm 2015, Công ty Samsung C&T (trực thuộc Tập đoàn Samsung) đã ký bản ghi nhớ với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc liên quan việc cho mượn Aibao và Lebao, trong đó quy định rõ nếu hai con gấu trúc giao phối rồi sinh con thì con của chúng phải được gửi về Trung Quốc trước khi tròn 4 tuổi - thời điểm gấu trúc đủ tuổi sinh sản, theo Korea JoongAng Daily.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.