Giám đốc sở, chủ tịch quận ở TP.HCM học cách phát ngôn với báo chí

26/03/2024 19:08 GMT+7

Trong 274 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí ở TP.HCM có nhiều giám đốc sở, chủ tịch quận, huyện trực tiếp tham dự.

Ngày 26.3, Trung tâm Báo chí (thuộc Sở TT-TT TP.HCM) có báo cáo tổng kết về việc tổ chức lớp kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2024.

Khóa học diễn ra từ ngày 18-25.3, có 274 cán bộ các sở ngành, UBND quận, huyện, phường, xã và các đoàn thể. Học viên được các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí - truyền thông chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm theo 6 chuyên đề về luật Báo chí, Nghị định 09/2017 của Chính phủ, quan hệ báo chí, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo, soạn thông cáo báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông.

Giám đốc sở, chủ tịch quận ở TP.HCM học cách phát ngôn với báo chí- Ảnh 1.

Sở TT-TT TP.HCM trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn cho các học viên

TTBC TP.HCM

Theo Trung tâm Báo chí TP.HCM, nhiều lãnh đạo là giám đốc sở, chủ tịch UBND các quận, huyện dù bận nhiều công việc nhưng cũng dành thời gian tham dự lớp học. Có thể kể đến Giám đốc các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Du lịch, LĐ-TB-XH.

Ở cấp quận có Chủ tịch UBND Q.7, Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh, Chủ tịch UBND H.Củ Chi. Ngoài ra, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong cũng tham dự. Tỷ lệ học viên tham gia lớp đầy đủ chiếm 85 - 95 % mỗi buổi học.

Trung tâm Báo chí TP.HCM đề xuất tiếp tục mở thêm nhiều lớp tương tự trong thời gian tới, đồng thời đa dạng hình thức tổ chức như theo lớp chuyên đề, lớp nâng cao và lớp dành cho đối tượng cán bộ truyền thông cơ quan. Đặc biệt, Trung tâm Báo chí đề xuất tổ chức lớp riêng cho đối tượng đặc thù là lãnh đạo đơn vị được phân công việc phát ngôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.