Giáo viên từ chối đến trường vì tranh khỏa thân thời Phục hưng

Khánh An
Khánh An
12/12/2023 09:33 GMT+7

Các giáo viên tại một trường trung học cơ sở ở Pháp phản đối việc một đồng nghiệp đưa bức tranh khỏa thân thời Phục hưng vào lớp để thảo luận.

Giáo viên từ chối đến trường vì tranh khỏa thân thời Phục hưng - Ảnh 1.

Thần thoại Diana và Actaeon là chủ đề phổ biến trong tranh vẽ thời Phục hưng

THE NATIONAL GALLERY

Hãng AFP ngày 12.12 đưa tin các giáo viên tại một trường học cơ sở ở Paris (Pháp) từ chối đến trường sau khi bức tranh vẽ nhiều phụ nữ khỏa thân của một họa sĩ thời Phục hưng được đưa ra thảo luận tại một lớp học và gây xôn xao.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal đã đích thân đến trường trung học cơ sở Jacques-Cartier ở khu vực Issou phía tây Paris hôm 11.12 để xem xét vụ việc.

Tổng thư ký Liên đoàn Giáo viên trung học cơ sở Snes-FSU Sophie Venetitay kể rằng hôm 7.12, trong giờ tiếng Pháp, một đồng nghiệp đã đưa ra bức tranh thế kỷ 17 vẽ những phụ nữ khỏa thân. Chưa rõ danh tính của người đưa ra bức tranh.

Bức tranh Diana và Actaeon của họa sĩ Ý Giuseppe Cesari vẽ lại cảnh trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp khi thợ săn Actaeon xông vào nơi nữ thần Diana và những phụ nữ khác đang tắm.

Bức tranh vẽ nữ thần Diana khỏa thân cùng 4 phụ nữ khác được bảo quản tại Viện bảo tàng Louvre ở Paris.

"Một số học sinh ngoảnh mặt đi, cảm thấy bị xúc phạm và bị sốc", bà Venetitay nói và cho biết một số người cho rằng giáo viên còn đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc khi thảo luận tại lớp.

Bà cho biết một phụ huynh đã gửi email cho nhà trường nói rằng con trai mình bị ngăn không cho phát biểu trong cuộc thảo luận đó và sẽ nộp đơn khiếu nại. Theo bà, vụ việc là "giọt nước tràn ly" đối với các giáo viên tại trường vốn đã lên tiếng về "bầu không khí rất xuống cấp" và sự thiếu hỗ trợ từ ban giám hiệu, dù đã có nhiều cảnh báo.

Trong một email gửi cho phụ huynh hôm 8.12, các giáo viên cho biết họ đang thực hiện quyền không đến lớp vì "tình hình đặc biệt khó khăn" tại trường trung học.

Bộ trưởng Attal cho biết sẽ cử một nhóm đến để đảm bảo nhà trường tuân thủ "các giá trị của công chúng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.