Giới trẻ Trung Quốc gây sốt với cách 'lách phí' hành lý máy bay

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/03/2024 17:09 GMT+7

Giới trẻ ở Trung Quốc đang lách phí hành lý hàng không bằng cách mặc nhiều lớp quần áo trên người thay vì đóng gói, theo South China Morning Post ngày 24.3.

Trong bối cảnh ngành du lịch bùng nổ sau đại dịch Covid-19, các hãng hàng không giá rẻ ở Trung Quốc đã chứng kiến lợi nhuận tăng vọt. Đơn cử, hãng hàng không Spring Airlines (Trung Quốc) đã báo cáo doanh thu hơn 2 tỉ nhân dân tệ (hơn 6.900 tỉ đồng) vào năm 2023.

Thành công của họ đến từ các biện pháp cắt giảm một số chi phí, chẳng hạn như không có bữa ăn miễn phí, thu hẹp chỗ ngồi và hạn chế nghiêm ngặt về hành lý xách tay (thường giới hạn trọng lượng tối đa 7kg).

Giới trẻ Trung Quốc gây sốt với cách 'lách phí' hành lý máy bay- Ảnh 1.

Giới trẻ ở Trung Quốc tránh phí hành lý bằng cách mặc nhiều lớp quần áo và trở thành “tủ quần áo di động” trước khi lên máy bay

SOUTH CHINA MORNING POST

Đối mặt với các hạn chế đó, nhiều du khách trẻ Trung Quốc đã chia sẻ một số mẹo thời trang để tránh phải trả thêm phí hành lý. Theo đó, họ đã biến mình thành "tủ quần áo di động" bằng cách mặc nhiều lớp quần áo chồng lên nhau với đa dạng kiểu dáng. Điều này cũng giúp tạo nên vẻ ngoài độc đáo.

Trong một trường hợp, một người mặc 6 bộ trang phục thu đông lên người, từ áo vest, áo sơ mi cho đến áo khoác dày cộm. Một du khách khác diện 8 bộ Hán phục truyền thống khi bay tới Úc để tiết kiệm phí hành lý.

Theo một cách thức khác, nhiều người đã khám phá những cách đóng gói sáng tạo, chẳng hạn như nhét quần áo vào những chiếc gối hình chữ U - chúng có tác dụng như một chiếc đệm thoải mái trên chuyến bay.

Bên cạnh đó, để giải quyết thách thức khi mang theo đồ điện tử, áo khoác câu cá (fishing vest) là một giải pháp hữu ích vì có nhiều túi để đựng tài liệu, dây cáp và sạc dự phòng. Chiếc áo khoác thậm chí có thể đựng toàn bộ các bộ mỹ phẩm và chăm sóc da, trong khi túi sau cung cấp không gian rộng rãi cho hai cuốn sách và một chiếc iPad. Thậm chí, nó có thể bỏ vừa một máy tính xách tay 16 inch. Món đồ này được dân mạng mệnh danh là "con át chủ bài tối thượng".

Tạp chí tin tức Vista đưa tin xu hướng mặc nhiều lớp quần áo và đóng gói "mang tính chiến lược" trên đã thúc đẩy làn sóng mong muốn trải nghiệm của nhiều khách du lịch trực tuyến. Cụ thể, một người chia sẻ: "Lần sau tôi sẽ mặc áo câu cá khi đi du lịch, nó còn tiện hơn cả ba lô".

"Trước đây tôi đã từng nhét 5 kg đồ vào một chiếc áo câu cá. Nó cực kỳ thiết thực", một người khác nói.

Chưa rõ các hãng hàng không phản ứng thế nào với xu hướng này.

"Điều này làm tôi nhớ đến một người bạn mặc cả đống đồ lên máy bay và một người phụ nữ bên cạnh hỏi anh ta có mang dù lượn không", một người thứ ba chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.