Hà Nội sẽ là đội bóng thứ 4 lập được cú đúp vô địch?

10/10/2018 20:12 GMT+7

Phá sâu hàng loạt kỷ lục của giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, lúc này mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là đoạt Cúp quốc gia 2018.

Trên thực tế, đây là chức vô địch mà bao năm nay vì nhiều lý do khác nhau, đội bóng Thủ đô vẫn lỗi hẹn.

Kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp (năm 2009) đến nay, CLB Hà Nội đã 3 lần lọt vào đến chung kết Cúp quốc gia. Thế nhưng cái dớp đen đủi vẫn đeo bám khiến họ luôn thất bại trong trận đấu cuối cùng.

Năm 2012, họ để thua Sài Gòn Xuân Thành 1-4 trong trận chung kết. 3 năm sau, đội bóng Thủ đô bại trận 2-4 trước Becamex Bình Dương. Còn gần đây nhất ở chung kết Cúp quốc gia 2016, Hà Nội thất bại trước Than Quảng Ninh sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 5-6.

Nếu giành được chức vô địch Cúp quốc gia năm nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giành cú đúp vô địch ở mùa giải 2018 - một mục tiêu mà nhiều đội bóng luôn ao ước nhưng trên thực tế lại có rất ít đội từng giành được trong quá khứ.

Quang Hải hy vọng sẽ cùng Hà Nội vượt qua Becamex Bình Dương Khả Hòa
Những số liệu thống kê cho thấy: trong 17 mùa giải chuyên nghiệp đã qua, mới chỉ có đúng 3 đội bóng giành được cả chức vô địch V-League lẫn Cúp quốc gia trong cùng một mùa giải (chiếm tỷ lệ 20%) là Đồng Tâm Long An ở mùa giải 2005, SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2009 và gần nhất là Becamex Bình Dương ở mùa giải 2015.

Năm 2005, sau khi đăng quang ngôi vô địch V-League, ĐT.LA dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto tiếp tục đoạt Cúp quốc gia sau khi hủy diệt Mikado Hải Phòng với tỷ số 5-0.

4 năm sau, SHB.Đà Nẵng sau khi lên ngôi tại V-League 2009 cũng đã vượt qua Thể Công với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Cúp quốc gia nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Gaston Merlo để hoàn tất cú đúp.

Còn ở mùa giải 2015, nhà vô địch B.Bình Dương sau khi đăng quang đã dễ dàng đánh bại Hà Nội T&T trong trận chung kết Cúp quốc gia với tỷ số 4-2 để giành nốt chiếc Cúp danh giá này.

Lê Tần Tài sẽ dẫn dắt Becamex Bình Dương vào chung kết? Khả Hòa
Cái khó cho tân vương của V-League 2018 - CLB Hà Nội là phải vượt qua chính B. Bình Dương ở trận bán kết lượt về vào chiều mai. Một trận đấu mà đội bóng thủ đô buộc phải thắng hoặc hòa với tỉ số cao từ 4-4 trở lên. Bởi lượt đi trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bị đối thủ cầm hòa 3-3.

Với đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao tấn công có thể tạo ra đột biến như Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Moses, Oseni..Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà.

Lợi thế của Hà Nội còn do B.Bình Dương mất 2 chủ lực trong đội hình chính là Đoàn Tuấn Cảnh và Tô Văn Vũ đều bị thẻ phạt.

Tuấn Cảnh (24) vắng mặt khiến hàng công đội chủ nhà bị ảnh hưởng Vy Khánh

Tuấn Cảnh là cầu thủ trẻ trưởng thành rất nhanh thời gian qua và là người được HLV Trần Minh Chiến chờ đợi bùng nổ những trận đấu then chốt. Còn Văn Vũ bị “phạt nguội” một cách tức tưởi do bị ban kỷ luật cho rằng có hành vi bạo lực nên tăng hình phạt khiến phải nghỉ 3 trận đấu, trong đó có trận bán kết lượt về Cúp quốc gia mà ở lượt đi anh từng ghi 2 bàn vào lưới Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Tô Văn Vũ, người đã ghi 2 bàn vào lưới Hà Nội ở trận bán kết lượt đi vắng mặt Vy Khánh
Nếu B.Bình Dương phát huy lối đá chặt chẽ, phòng thủ kiên cường, hạn chế phạm lỗi và chớp thời cơ phản công nhanh với Anh Đức, Tiến Linh, Đinh Hoàng Max, Lê Tấn Tài.. thì sẽ khó cho Hà Nội phá được cái dớp thất bại năm 2015. Điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội để trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử lập được cú đúp trong một mùa giải sẽ vuột khỏi tầm tay đội đương kim vô địch.
Nhưng với bản lĩnh của một nhà vô địch, chắc chắn Hà Nội sẽ biết làm gì để không làm "hoen ố" danh hiệu mà mình vừa giành được ở V-League. Hơn nửa về mặt tâm lý họ ít chịu áp lực hơn chủ nhà vì nếu thầy trò HLV Trần Minh Chiến thận trọng để cố thủ hòa 0-0, 1-1 hoặc 2-2 thì coi chừng sẽ phải "ngậm đắng nuốt cay" trên sân nhà.

Mùa giải

Vô địch V-League

Đoạt Cúp quốc gia

2000-2001

Sông Lam Nghệ An (SLNA)

Công An TPHCM

2001-2002

Cảng Sài Gòn (CSG)

SLNA

2003

Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL)

P.Bình Định

2004

HA.GL

P.Bình Định

2005

Đồng Tâm Long An (ĐTLA)

ĐT.LA

2006

ĐT.LA

Hòa Phát Hà Nội

2007

Becamex Bình Dương

ĐPM.Nam Định

2008

B.Bình Dương

Hà Nội.ACB

2009

SHB.Đà Nẵng

SHB.Đà Nẵng

2010

Hà Nội T&T

SLNA

2011

SLNA

N.Sài Gòn

2012

SHB.Đà Nẵng

Sài Gòn Xuân Thành

2013

Hà Nội T&T

V.Ninh Bình

2014

B.Bình Dương

Hải Phòng

2015

B.Bình Dương

B.Bình Dương

2016

Hà Nội

Than Quảng Ninh

2017

Quảng Nam

SLNA

2018

Hà Nội

?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.