Hải Dương: Không để sai phạm kéo dài, diễn biến thành vi phạm nghiêm trọng

Minh Phong
Minh Phong
19/01/2024 21:00 GMT+7

Trong cuộc họp ngày 19.1 về kết quả, tiến độ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nêu rõ cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm theo quy định, không để sai phạm kéo dài, diễn biến thành vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 19.1, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) tỉnh Hải Dương họp phiên thứ 5. Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Ban chỉ đạo đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, chương trình công tác năm 2024, kết quả 4 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo và tiến độ giải quyết các vụ án diện Ban chỉ đạo theo dõi.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan nội chính, phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương và của các cán bộ thành viên Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, quy định, kết luận của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hải Dương: Không để sai phạm kéo dài, diễn biến thành vi phạm nghiêm trọng- Ảnh 1.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

C.T.V

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có trọng tâm, trọng điểm; nhiều vụ việc vi phạm đã được xử lý nghiêm, dứt điểm ngay từ cơ sở. Cơ quan nội chính hai cấp đã thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ 9/12 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Công tác xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định. Ban chỉ đạo đã tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình, phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận phiên họp, ông Trần Đức Thắng thay mặt Ban chỉ đạo thông qua chương trình trọng tâm công tác năm 2024 với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 13 nhiệm vụ cụ thể.

Ban chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quản lý tốt cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm theo quy định, không để sai phạm kéo dài, diễn biến thành vi phạm nghiêm trọng. Các cơ quan nội chính tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với 3 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.