Hành trình vươn tầm quốc tế của nam sinh 'chân đất'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/01/2024 14:25 GMT+7

Từ một học sinh thiếu nhiều kỹ năng, nhờ phong trào 'Sinh viên 5 tốt', Nguyễn Tuấn Thành, sinh viên năm 3 Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), đã trở thành một chàng trai 'đa di năng' với những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Thay đổi bản thân

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông ở H.Phú Xuyên, ngoại thành Hà Nội, Nguyễn Tuấn Thành gần như "zero" về kỹ năng vì không được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và yếu nhất về ngoại ngữ. Nhưng với quyết tâm thay đổi bản thân, Thành dám "đầu quân" vào học chuyên ngành phân tích dữ liệu kinh doanh BDA, Trường Quốc tế với mức học phí lên tới hàng trăm triệu mỗi năm. Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại có bí quyết kiếm tiền để không phải xin bố mẹ trong suốt quá trình học đại học.

Hành trình vươn tầm quốc tế của nam sinh 'chân đất'- Ảnh 1.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Thành

NVCC

"Bố mẹ em đều là nông dân, làm gì có tiền cho đi học tốn kém như vậy. Nhưng cũng vì thế mà em được tự lựa chọn môi trường học, không phải chịu áp lực từ gia đình, tự làm chủ bản thân, có chiến lược cho mình. Sở dĩ em chọn học Trường Quốc tế là vì muốn có một môi trường hoàn toàn khác so với những năm học phổ thông. Em học giỏi các môn tự nhiên như toán, lý, hóa, từng đi thi học sinh giỏi nhưng lại yếu về ngoại ngữ, điểm tiếng Anh chỉ được 5 - 6 thôi. Trong khi đó, bạn bè ở thành phố được học thêm nhiều nên rất siêu tiếng Anh", Thành chia sẻ.

Nói về khoản học phí hàng trăm triệu mỗi năm, chàng trai trẻ tự hào cho biết do là thủ khoa khi xét tuyển đầu vào, thông qua bài viết luận và phỏng vấn, Thành được miễn 100 % học phí. Để có tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, Thành đặt mục tiêu chinh phục các loại học bổng trong nước và quốc tế. "Nhờ có mục tiêu rõ ràng nên em đã dùng kiến thức học được đi làm gia sư và "săn" các học bổng nên không khó khăn về tài chính, không phải xin bố mẹ đồng nào, thậm chí có tiền mua cả máy tính, điện thoại", Thành kể.

Ngoài thời gian lên lớp, Thành rất năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là công tác Đoàn, Hội Sinh viên nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và trau dồi kỹ năng xã hội. Thành cho rằng bản thân đã thực sự "lột xác" khi bước chân vào môi trường đại học và tham gia phong trào "Sinh viên 5 tốt" (đạo đức tốt - học tập tốt - thể lực tốt - tình nguyện tốt - hội nhập tốt). Nhờ phong trào này, Thành được khám phá bản thân và đã sở hữu một bảng thành tích "khủng": gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐH Quốc gia Hà Nội; kết quả học tập GPA đạt 3,91/4,0; quán quân cuộc thi Khởi nghiệp về môi trường Eco-n 2021; quán quân cuộc thi Hack4SvGrowth - Sáng tạo tăng trưởng sinh viên; giải ba cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia; giải nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo cấp ĐH Quốc gia Hà Nội… Thành cũng là chủ nhân của nhiều học bổng quốc tế, có bài nghiên cứu khoa học công bố ở hội thảo quốc tế. Nam sinh còn là diễn giả chia sẻ trong các workshop có hàng ngàn sinh viên tham dự...

Coi tiêu chí của "Sinh viên 5 tốt" là kim chỉ nam

Chia sẻ về hành trình thay đổi bản thân, Thành cho biết được truyền cảm hứng và biết đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" thông qua Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế cũng như những anh chị tài giỏi trong trường, trong câu lạc bộ của trường. Vì thế, ngay từ năm nhất "chân ướt chân ráo", Thành đã xác định đây sẽ là mục tiêu mà bản thân hướng đến trong quá trình học tập, rèn luyện tại môi trường đại học.

"5 tiêu chí của "Sinh viên 5 tốt" luôn là kim chỉ nam vững chắc để bản thân em dựa vào và xây dựng chiến lược phát triển cho mình trong các giai đoạn. Từ đó, em biết chọn lọc cơ hội phù hợp để trải nghiệm, học hỏi và tích lũy. Cơ hội đối với sinh viên luôn đa dạng, đến từ trong nước và quốc tế. Cơ bản có thể tìm thấy dễ nhất là đến từ chính ngôi trường em đang theo học, em luôn nắm rõ các thông tin về các sự kiện, hoạt động trong trường trên các kênh truyền thông của trường, từ thông tin bạn bè để tham gia", Thành chia sẻ.

Đồng thời, nam sinh cho biết luôn xây dựng mạng lưới bạn bè tốt, cùng nhóm bạn có chung mục tiêu cũng chính là một trong những chiến lược giúp em chinh phục danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư ngay khi kết thúc năm thứ 2 đại học. "Đó không chỉ là những người bạn cùng chuyên ngành để cùng đạt GPA cao, mà còn là những người cùng chinh chiến tại các cuộc thi như khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và cả những hoạt động ngoại khóa", Thành tâm sự.

Nam sinh cũng chia sẻ hành trình phấn đấu trở thành "Sinh viên 5 tốt" đã là định hướng và giúp Thành phát triển đa dạng các kỹ năng, yếu tố cần thiết cho một người trẻ trong thời đại số. "Sinh viên 5 tốt cho em cơ hội để nhìn lại và thấu hiểu bản thân mình, biết mình muốn trở thành ai và nên làm gì để đạt được những ước mơ đó. "Sinh viên 5 tốt" cũng là hành trình khiến bản thân em trưởng thành, có đa dạng trải nghiệm, tiếp thêm nhiều động lực để mình dám hành động, đương đầu với các thử thách", chàng trai trẻ trải lòng.

Với hành trình truyền cảm hứng của bản thân và những thành tích xuất sắc, tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) vừa qua, Nguyễn Tuấn Thành đã trở thành một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự. Đồng thời, Thành được chọn là người đọc thư của đại hội gửi toàn thể sinh viên Việt Nam trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.