Y án kẻ giết người, đốt xác

03/12/2009 22:54 GMT+7

Ngày 3.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Vũ Đình Tình (20 tuổi, quê Bình Phước) về tội "cướp tài sản" và "giết người"; 12 tháng tù đối với Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội "che giấu tội phạm".

Tối 14.7.2008, sau khi uống rượu với bạn cùng quê là Lê Mạnh Long, Tình nhớ lại chuyện bị Long đánh ngày trước nên lấy dao đi tìm. Gặp Long, Tình dẫn vào vườn điều ở xã Phú Trung, H.Phước Long, tỉnh Bình Phước dùng cây đánh từ phía sau và dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi lấy xe bỏ về nhà ngủ. Hôm sau, Tình rủ Hoàng đi mua xăng đốt xác nạn nhân và lấp đất chôn để phi tang. Cùng ngày, Hoàng ra công an kể lại sự việc và Tình bị bắt giữ. Theo HĐXX, lẽ ra Tình phải nhận mức án cao nhất là tử hình nhưng do bị tâm thần nhẹ, rối loạn nhân cách nên được giảm một phần mức án.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.