WB hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 50 triệu USD để phát triển cơ sở hạ tầng

16/11/2007 14:46 GMT+7

Ngày 16.11, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kí Hiệp định vay vốn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2012. Theo đó, WB sẽ cung cấp khoản tín dụng ưu đãi trị giá 50 triệu USD cho Quỹ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng TP Hồ Chí Minh.

Khoản tín dụng này - lấy từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế, cơ quan cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp của WB - sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án cải tạo, phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, bao gồm cả việc xây dựng Quỹ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng TP Hồ Chí Minh thành mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương điển hình, và việc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào hoạt động đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, ông Ajay Chhibber hy vọng khoản viện trợ trên sẽ góp phần xây dựng thành công mô hình đối tác công – tư để phát triển cơ sở hạ tầng và điều này rất quan trọng, vì để giữ vững tốc độ phát triển, Việt Nam sẽ cần những khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng.

Tin, ảnh: TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.