Ông Musharraf trở thành tổng thống dân sự

30/11/2007 00:27 GMT+7

Ông Pakistan Pervez Musharraf hôm qua đã bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của một tổng thống dân sự, một ngày sau khi từ bỏ vai trò tổng tham mưu trưởng quân đội. Theo AP, phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Musharraf đã hoan nghênh sự trở về của hai cựu thủ tướng Benazir Bhutto và Nawaz Sharif, coi đó là điều tốt đẹp cho sự hòa giải chính trị ở Pakistan.

Tuy nhiên, cả hai người này đều không có mặt. Hiện chưa rõ liệu sự thay đổi trên có "hóa giải" được lời đe dọa tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới hay không. Hôm 28.1, ông Musharraf đã chuyển giao quyền chỉ huy quân đội cho tướng Ashfaq Kayani. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình vào hôm qua, Tổng thống Musharraf đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 16.12. Là tổng thống dân sự, ông Musharraf có quyền giải tán chính phủ, nhưng sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ hai cựu thủ tướng. Hôm qua, đã xảy ra đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và hàng trăm luật sư xuống đường phản đối ông Musharraf tại thành phố Lahore.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.