Ngành kinh doanh pháo bùng nổ ở Bắc Kinh

24/11/2005 23:15 GMT+7

Ngay khi giới chức Bắc Kinh (Trung Quốc) dỡ bỏ lệnh cấm đốt pháo - vốn kéo dài 12 năm - hơn 6 ngàn thương gia đã đăng ký xin giấy phép bán pháo.

Các quy định của chính quyền Bắc Kinh về quản lý pháo an toàn đã được thông qua ngày 9.9 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.12 tới. Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, các nhà chức trách thủ đô sẽ cho mở 3.015 cửa hàng bán pháo để phục vụ cho Tết Nguyên đán 2006. Beijing Supply and Marketing Co-operatives - nhà phân phối pháo duy nhất ở Bắc Kinh - đã đặt hàng 400 ngàn thùng chứa 650 loại pháo khác nhau, cao gấp 3 lần so với năm 1993 - thời điểm lệnh cấm đốt pháo bắt đầu được áp dụng vì lý do an ninh và môi trường. Tổng trị giá các đơn đặt hàng mua pháo lên tới 100 triệu nhân dân tệ (12 triệu USD). Luật mới cấm người dân đốt pháo ở nơi đông người, gần xe có động cơ, các tòa nhà lớn, các địa điểm gần tòa nhà chính phủ, khu di tích lịch sử, nhà trẻ, ga xe lửa và các khu quân sự.

H.Y
(Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.