Phá đường dây làm giả giấy tờ

26/11/2011 08:46 GMT+7

(TNO) Tổ công tác Y2/141, Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, chiều 25.11 đã phát hiện ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên một chiếc xe máy nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

(TNO) Tổ công tác Y2/141, Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, chiều 25.11 đã phát hiện ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên một chiếc xe máy nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

>> Phá đường dây bán chứng chỉ ngoại ngữ giả

Thấy phía trước là chốt chặn của tổ công tác, những người này quay đầu xe trốn chạy. Trung tá Vũ Đức Bình (cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự) đã phối hợp cùng các chiến sĩ cảnh sát hình sự nhanh chóng khống chế ba đối tượng trên chiếc xe.

Ba thanh niên này là Đặng Văn Quỳnh (SN 1984, quê quán ở Tiêu Sơn, Phú Thọ), Đặng Huy Giáp (SN 1984, quê quán ở Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1983, ở Thụy Khuê, Đa Đình, Hà Nội).

Tiến hành kiểm tra hành chính, trung tá Vũ Đức Bình phát hiện một tập tài liệu mà một trong ba nam thanh niên mang theo có một chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, bảng điểm sinh viên đại học, quyết định cử đi học, nhiều tấm ảnh 3x4...

Qua khai thác nóng các đối tượng ngay tại chốt, Giáp và Quỳnh khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên đều là giả. Tuy nhiên Giáp với Quỳnh chỉ là khâu trung gian, nhận làm hộ để làm kiếm tiền chênh lệch.

Khi bị bắt các đối tượng trên đang đi giao giấy chứng minh nhân dân giả cho Lê Bạch Long (SN 21.6.1982, ở 376 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội).

Ngoài giấy chứng minh nhân dân kể trên, tổ công tác còn phát hiện 2 thẻ sinh viên, giấy quyết định của giám đốc Học viện Ngân hàng, nhiều bảng điểm báo kết quả học tập... đều được làm giả mạo.

* Được biết, trong tối 25.11, các trinh sát chia thành hai mũi cùng lúc tiếp cận, khám nhà hai đối tượng được xác định là đang cất giấu con dấu, phôi chứng minh nhân dân và nhiều vật dụng để làm giả mạo giấy tờ cơ quan nhà nước tại hai địa điểm thuộc huyện Đông Anh và quận Hà Đông.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.