Ấn Độ “bội thu” tỉ phú

19/11/2009 15:18 GMT+7

(TNO) Số tỉ phú tại Ấn Độ trong năm qua đã tăng lên gần gấp đôi nhờ thị trường chứng khoán hồi phục.

Theo tạp chí Forbes Asia, quốc gia đông dân thứ nhì hành tinh này hiện có 52 tỉ phú so với 27 tỉ phú hồi năm ngoái.

Người đứng đầu trong danh sách này không ai khác chính là tỉ phú Mukesh Ambani, 52 tuổi. Ông Ambani hiện là người đứng đầu tập đoàn tài chính Reliance Industries. Trong thời gian qua, trị giá tài sản của người giàu nhất quốc gia Nam Á này đã tăng vọt lên hơn gấp rưỡi, lên tới 32 tỉ USD, theo tạp chí Forbes Asia.

 

Mukesh Ambani - người giàu nhất Ấn Độ - Ảnh: AFP

Người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng kể trên là “vua thép” Lakshmi Mittal, 59 tuổi, với trị giá tài sản là 30 tỉ USD.

Vị trí tiếp theo thuộc về Anil, em trai của tỉ phú Ambani, với tài sản trị giá 17,5 tỉ USD.

Azim Premji, Chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin đa quốc gia Wipro, đứng vị trí thứ 4 với tài sản trị giá 14,9 tỉ USD.

Theo tạp chí Forbes Asia, tổng trị giá tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ lên tới 276 tỉ USD, chiếm tới khoảng ¼ GDP của nước này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.