Săn quái vật tại Thụy Điển

14/11/2005 09:02 GMT+7

Nhà chức trách tại Thụy Điển vừa bỏ một lệnh cấm săn bắt, qua đó mở đường cho dân có máu phiêu lưu đi tìm quái vật Storsjo ở hồ Storsjon.

Gần 400 năm qua, rất nhiều tài liệu đã viết về quái vật Storsjo. Hàng trăm người kể rằng họ từng nhìn thấy một "con rắn khổng lồ có cái đầu giống chó" ở hồ nước nằm ở tỉnh Jamtland thuộc vùng tây bắc Thụy Điển. Người ta tin tưởng đến mức đã lập ra một hiệp hội mang tên “Quái vật Storsjo”. Nhiều cuộc thám hiểm đã được tiến hành nhằm tìm hiểu về con vật huyền thoại nhưng không thành công. Vào năm 1986, chính quyền Jamtland đã đưa con vật vào danh sách những động vật sắp tuyệt chủng và ban hành lệnh cấm săn bắt. Tuy nhiên, lệnh cấm trên đã bị nhiều người chỉ trích. Vừa qua, một thanh tra chính phủ đã kêu gọi bỏ lệnh cấm vì cho rằng không có bằng chứng khoa học nào về sự tồn tại của con vật. Hội đồng tỉnh Jamtland cuối cùng buộc phải bỏ lệnh cấm nhưng vẫn từ chối phủ nhận sự tồn tại của quái vật Storsjo.

Đ.H
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.