Ngày 15.8.2007, Long, Hoàng và Phương (chuyên làm nghề rà, tìm phế liệu sắt thép lén lút ở khu vực biển bán đảo Cam Ranh) đưa thuyền đến khu vực cách cầu cảng số 5 thuộc Vùng 4, Quân chủng Hải quân khoảng hơn 200m để trục vớt 3 quả bom loại 250 kg rồi đưa vào bờ. Long đã trực tiếp gặp Bùi Lang (38 tuổi) đặt vấn đề bán 3 quả bom trên với giá 3 triệu đồng. Nhóm của Long đưa "hàng" lên bãi sậy, gần khu vực nhà thờ cũ bán đảo Cam Ranh. Tại đây, Bùi Lang đã giao cho Long 500.000 đồng kèm 2 chỉ vàng.
Bùi Lang nhận tội - Ảnh: V.H |
Qua công tác trinh sát, Bộ Chỉ huy Biên phòng Khánh Hòa đã phê chuẩn chuyên án 407C và quyết định phá án. Các trinh sát giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, quen thuộc địa bàn được phân công bám sát đối tượng và Phúc đã bị lực lượng trinh sát biên phòng bắt giữ với đầy đủ tang vật.
Khám xét tại nhà Võ Văn Long, trinh sát phát hiện 8 viên đạn chưa sử dụng, một ghe vỏ gỗ là phương tiện dùng để rà phế liệu và trực tiếp vận chuyển 3 quả bom vào bãi sậy để bán cho Bùi Lang. Tại bãi sậy, các trinh sát thu tiếp 6 bao thuốc nổ, 2 quả bom đã bị tháo thuốc và 1 trái bom còn nguyên vẹn. Tiến hành khám xét tại nhà Bùi Lang, các trinh sát còn thu giữ 2 máy rà kim loại, 1 mã tấu và một số đồ vật đi kèm máy rà kim loại. Tại nhà Lê Hoài Phúc các chiến sĩ thu giữ 1 máy rà kim loại, 1 quả pháo sáng...
Chỉ trong thời gian 16 ngày đêm nỗ lực, các trinh sát biên phòng đã thực hiện thắng lợi các chuyên án mang bí số 407C, 807C, 907C, bắt 9 người liên quan, thu 4 quả bom có trọng lượng trên 700 kg thuốc nổ, 5 quả đạn 105 ly và nhiều tang vật khác.
Tấn Tú - Văn Huệ
Bình luận (0)