Phương pháp hỗ trợ sinh sản ICSI dễ tạo ra bé gái

02/12/2009 09:56 GMT+7

(TNTT>) Một nghiên cứu của đại học Michigan, Mỹ cho biết: Số lượng bé trai sinh ra nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection) ít hơn so với số bé trai sinh ra một cách tự nhiên. ICSI là phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng - mang lại hiệu quả thụ tinh cao hơn so với phương pháp IVF (In Vitro Fertilization - thụ tinh trong ống nghiệm).

Trung bình, có 105 bé trai ra đời trên 100 bé gái – theo cơ chế tự nhiên nhằm cân bằng giới tính vì số ca sẩy thai bé trai và tử vong ở bé trai cao hơn so với bé gái. Nhưng trong nghiên cứu mới này, nhóm nghiên cứu đứng đầu là tiến sĩ Barbara Luke phát hiện ra rằng: tỷ lệ bé trai so với bé gái dường như đã thay đổi khi áp dụng phương pháp ICSI.

Cũng theo nghiên cứu trên, những cặp cha mẹ áp dụng phương thức hỗ trợ sinh sản ICSI thì dưới 50% bé trai được sinh ra so với con số 52,5% của sinh sản bình thường. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Fertility & Sterility.

Hồng Hải (babycenter.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.