Lấy dự phòng tích cực, chủ động và toàn diện có trọng điểm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch; bệnh mới phát sinh; HIV/AIDS; suy dinh dưỡng; tai nạn thương tích; bệnh ung thư, tiểu đường, tim, mạch... là chiến lược quốc gia. Từ nay đến năm 2010, mỗi năm Việt Nam sẽ giảm 10% số người mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch; không để dịch lớn xảy ra; giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và tiến tới loại trừ các bệnh nhiễm trùng và gây dịch lưu hành.
Ngày 9/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược quốc gia về y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” với 3 Chương trình hành động về y tế dự phòng quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, ngành y tế sớm trình Thủ tướng Chính phủ 5 chương trình hành động: Tăng cường năng lực trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện; hệ thống giám sát và đáp ứng nhanh nhằm ngăn chặn kịp thời các bệnh dịch truyền nhiễm; phòng chống một số bệnh không lây nhiễm như bệnh tim, mạch, ung thư, đái tháo đường; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống bệnh tật học đường...
Theo TTXVN
Bình luận (0)