Còn nếu Tổng thống Pervez Musharraf không ngưng tình trạng khẩn cấp, thả các nhân vật đối lập bị giam giữ và phục hồi chức năng cho Tòa án Tối cao thì ông sẽ tẩy chay bầu cử. Cựu Thủ tướng Sharif vừa trở về nước hôm 25.11, sau hơn 7 năm phải lánh ra nước ngoài. Ông đã tuyên bố sẽ không bao giờ làm thủ tướng một khi ông Musharraf còn làm tổng thống.
Điều này cho thấy ông vẫn chưa quên mối hận về việc tướng Musharraf lật đổ ông trong cuộc đảo chính năm 1999. Việc ông Sharif trở về và công khai tham vọng chính trị đã tạo thêm áp lực lớn cho ông Musharraf, người sẽ tuyên thệ nhậm chức làm tổng thống dân sự vào ngày 29.11. Cũng hôm qua, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã tuyên bố sẵn sàng liên minh với ông Sharif.
C.M.L
Bình luận (0)