Nhà tỉ phú Carl Icahn phản đối việc bán lại Yahoo

04/12/2008 15:29 GMT+7

(TNO) Nhà tỉ phú Carl Icahn (ảnh), một trong những người nắm cổ phiếu nhiều nhất của Yahoo, đã lên tiếng phản đối việc bán một phần của Yahoo cho nhà cựu lãnh đạo công ty truyền thông internet AOL, Jonathan Miller, hay bất cứ một người nào khác bởi chúng được định giá quá thấp. Ông cho rằng cuộc đấu giá này không công bằng.

Với tư cách một cổ đông lớn, tôi không nghĩ việc chia cắt Yahoo thành từng phần nhỏ rồi đem bán là một ý tưởng hay. Nó sẽ chẳng mang lại gì nhiều cho nhà đầu tư

Carl Icahn

Theo tạp chí Wall Street, ông Miller đang cố gắng tăng khối lượng tiền để mua hết hoặc riêng bộ phận tìm kiếm của Yahoo. Hiện thông tin này chưa được bất cứ phía nào xác nhận. Tờ New York Post còn khẳng định Miller đang nhằm mục đích khác chứ không dính dáng gì tới Yahoo.

Song Long (Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.