Triệt phá nhiều băng trộm, cướp ở Nha Trang

06/12/2011 00:52 GMT+7

Hôm qua 5.12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp nghe Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đặc biệt là tình hình trộm, cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Hôm qua 5.12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp nghe Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đặc biệt là tình hình trộm, cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Chỉ riêng trong tháng 11, trên địa bàn TP đã xảy ra 62 vụ phạm pháp hình sự, tăng 29 vụ so với tháng trước. Trong đó, cướp giật tài sản 24 vụ (5 vụ cướp tài sản người nước ngoài, qua tin báo); 26 vụ trộm cắp tài sản và 2 vụ cướp tài sản. Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 29 vụ, 50 đối tượng.

Trước tình hình này, công an TP đã triển khai nhiều kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, như thành lập tổ chống trộm cắp, cướp giật; tuần tra 24/24 giờ trên các tuyến đường, địa bàn dân cư... Qua 10 ngày ra quân, lực lượng Công an TP.Nha Trang đã bắt 14 nhóm, 38 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản. Qua đó, thu hồi 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 3 máy ảnh kỹ thuật số, 3 triệu đồng, 1.600 rúp, 1.000 USD... trả lại cho du khách và người dân địa phương.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo: “Khách nước ngoài đến tham quan thường bỡ ngỡ, chủ quan nên bị kẻ xấu lợi dụng. Có những trường hợp sau khi mất tài sản thì không biết đến trình báo ở đâu và cho ai. Do đó, Công an tỉnh phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức tập huấn cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, các công ty lữ hành để hướng dẫn, bảo vệ khách du lịch".

Thiện Nhân - Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.