Phát hiện chuột khổng lồ ở Indonesia

18/12/2007 17:07 GMT+7

(TNO) Nhóm bảo tồn thiên nhiên gồm các nhà khoa học người Indonesia và một số đến từ Cơ quan bảo tồn thiên nhiên Quốc tế cho biết, họ vừa phát hiện hai loài động vật có vú mà giới khoa học chưa từng được biết tại khu rừng nhiệt đới của vùng núi hẻo lánh Foja, thuộc tỉnh Papua (Indonesia), đó là loài động vật có túi rất nhỏ và chuột khổng lồ thuộc loài Mallomys.

Theo nhà khoa học Kristofer Helgen thuộc của Viện Smithsonian (Washington, Mỹ) thì loài chuột khổng lồ mới phát hiện này lớn gấp 5 lần so với những loài chuột bình thường và đặc biệt chúng không hề sợ con người bởi có vài lần chúng chạy vào nơi cắm trại của đoàn.

Trước đó, nhóm bảo tồn thiên nhiên cũng đã phát hiện nhiều loài động, thực vật mới ở vùng này trong lần thám hiểm đầu tiên vào cuối năm 2005.

Tiểu Khương (theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.