Lấy cắp quen tay, lãnh án

18/12/2008 22:58 GMT+7

Sáng 18.12, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 36 tháng tù giam đối với Nguyễn Anh Đức (17 tuổi, trú tại Trà Quế, P.Cẩm Hà, TP Hội An) về tội trộm cắp tài sản.

Tối 7.12.2007, Đức và Mai Phúc Cang (20 tuổi, cùng quê) rủ nhau đi trộm. Cang chỉ Đức đến nhà thờ tộc Hồ thuộc làng Trà Quế đột nhập lấy 5 bộ lư đồng, 1 chiêng đồng. Sáng 8.12, Đức và Cang đem tài sản đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Cả hai khai nhận từ tháng 11.2006 đến tháng 11.2007 còn kết hợp với Võ Viết Toàn (19 tuổi, cùng phường) thực hiện 8 vụ trộm trên địa bàn, chủ yếu là cắt trộm dây điện của 31 hộ gia đình với số lượng 3.454m.

Ngoài ra, Đức, Cang và Toàn còn có trách nhiệm bồi thường gần 18 triệu đồng cho 31 hộ dân. Ngày 5.11.2008, TAND TP Hội An đã tuyên phạt Cang 30 tháng tù giam và Toàn 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.