Vụ lật tàu hỏa ở Bình Thuận: Không khởi tố bị can

25/04/2012 19:12 GMT+7

(TNO) Chiều 25.4, thượng tá Phạm Ngọc Lai - Trưởng Công an H. Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) - cho biết lỗi chính trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra hôm 24.4 tại xã Hàm Kiệm của huyện này là do tài xế của xe ben mang biển số 61P-3728 thiếu quan sát nên tông vào tàu lửa đang lưu thông.

(TNO) Chiều 25.4, thượng tá Phạm Ngọc Lai - Trưởng Công an H. Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) - cho biết lỗi chính trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra hôm 24.4 tại xã Hàm Kiệm của huyện này là do tài xế của xe ben mang biển số 61P-3728 thiếu quan sát nên tông vào tàu lửa đang lưu thông.

>> Tàu hỏa va chạm xe ben, hai toa tàu văng khỏi đường ray

Tuy nhiên, theo thượng tá Lai, do tài xế Mai Văn Trọng của chiếc xe nói trên đã chết nên Cơ quan CSĐT không khởi tố bị can.

Về những thiệt hại của vụ tai nạn trên, Công an H.Hàm Thuận Nam xác định chủ xe là Công ty cổ phần ĐK phải chịu một phần trách nhiệm bồi thường.

 
Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn trên, ông Phạm Văn Nam - Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận - cho biết ngành giao thông từng kiến nghị ngành đường sắt phải làm gác chắn tại đoạn đường giao cắt này. Tuy nhiên ngành đường sắt chưa triển khai thì vụ tai nạn đã xảy ra.

Chiều qua, Sở GTVT Bình Thuận đã tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận có công văn kiến nghị ngành đường sắt khẩn trương triển khai làm gác chắn ngang tại điểm giao cắt này. Đồng thời, kiến nghị rà soát lại tất cả điểm giao cắt với nơi có đường sắt chạy ngang trên địa bàn tỉnh để làm gác chắn, phòng ngừa tai nạn tương tự.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 24.4, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã hoàn toàn thông tuyến sau vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên.

Quế Hà

>> Tàu lửa giảm giá vé, nối thêm toa dịp lễ
>> Ngày mai, ga Phan Thiết mới chính thức vận hành
>> Xe bê tông đấu đầu tàu lửa
>> Mẹ ôm con tự tử trên đường ray
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tàu lửa trật bánh, tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt
>> Đề xuất giảm tốc độ tàu chạy tại các “điểm đen”
>> Băng qua đường sắt bị tàu đâm chết
>> Sớm xóa bỏ những đường ngang chết người
>> Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh
>> Tàu lửa “đứt đuôi”, hàng trăm người hoảng hốt
>> Đùa với tính mạng" trên đường sắt
>> Những đường ngang chết người
>> Băng qua đường sắt, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.