Cô gái trẻ bị chồng cầm tù suốt 7 năm

28/02/2012 09:02 GMT+7

Một phụ nữ Argentina bị chồng giam cầm suốt 7 năm ròng rã. Thậm chí người phụ nữ bất hạnh và bốn người con còn bị chồng dọa giết nhiều lần.

Một phụ nữ Argentina bị chồng giam cầm suốt 7 năm ròng rã. Thậm chí người phụ nữ bất hạnh và bốn người con còn bị chồng dọa giết nhiều lần.

Người phụ nữ nói trên có tên Sofia Encisa, 24 tuổi, đã được trả tự do hồi cuối tuần qua sau khi cảnh sát tiến hành chiến dịch giải cứu tại thị trấn ngoại ô Guernica của thủ đô Buenos Aires, đồng thời bắt người chồng bạo lực có tên Oscar Roberto Enríquez (33 tuổi).
 
Enríquez đang bị cáo buộc tội tước đoạt quyền tự do của phụ nữ.
 
Cảnh sát bắt đầu mở chiến dịch tìm kiếm khi tiếp nhận phản ánh từ chị gái của Sophia - người bất ngờ nhận được lời cầu cứu của cô em gái qua mạng xã hội Facebook. Một số người hàng xóm cũng xác nhận việc Sofia bị bạo hành.
 
Gia đình của nạn nhân cho biết Enríquez luôn xua đuổi họ và tìm cách tạo cho họ ấn tượng rằng cô con gái Sofia của họ không còn muốn dính líu tới gia đình nữa.
 
Hàng xóm cho biết mỗi lần ra ngoài Sofia đều bị chồng kè kè bên cạnh "nên không thể nhờ người khác giúp đỡ.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.