Suýt gây chết người vì dùng điện giữ rẫy

04/06/2012 17:39 GMT+7

(TNO) Ngày 4.6, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết công an đang điều tra vụ tai nạn do điện giật làm một thiếu niên bị thương nặng.

(TNO) Ngày 4.6, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết công an đang điều tra vụ tai nạn do điện giật làm một thiếu niên bị thương nặng.

Vào ngày 2.6, em Nguyễn Hoàng Thái Bảo (15 tuổi, trú tổ dân phố 11, P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) cùng bố là ông Nguyễn Văn Dung đi bắt cá ở gần rẫy đậu phụng của ông Lê Hoàng Sinh ở cùng tổ dân phố thì vướng phải dây thép dẫn điện từ nhà ra bao quanh rẫy.

Bảo bị điện giật ngã xuống, ông Dung xông vào cứu con cũng bị điện giật nên hốt hoảng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, ông Sinh mới ngắt nguồn điện từ trong nhà để mọi người đưa em Bảo đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, ông Sinh thừa nhận dùng dây điện chống chuột phá đậu phụng nên vô ý gây hậu quả suýt làm chết người.

T.N.Quyền

>> Bị điện giật chết tại trụ sở ấp
>> Bị điện giật, cha chết, 2 con bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.