Chứng khoán thế giới khép lại một năm thăng trầm

01/01/2011 08:28 GMT+7

* S&P 500 được dự đoán tăng khoảng 9,3% trong năm nay (TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (1.1.2011, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới đã chính thức khép lại một năm giao dịch nhiều biến cố nhưng rất đáng nhớ. Các chỉ số chứng khoán tiếp tục có sự điều chỉnh giảm nhẹ.

Trong phiên cuối năm ngày 31.12, tỉ lệ chênh lệch giữa cổ phiếu tăng và giảm trên Phố Wall (Mỹ) được ghi nhận ở mức 5/7. Chỉ số thị trường S&P 500 giảm nhẹ dưới 0,1%, xuống còn 1.257,64 điểm. Dow Jones cũng lùi xuống còn 11.577,51 điểm.

Tổng kết cả năm 2010, S&P 500 đã tăng tổng cộng 13%, đây là năm thứ 2 liên tiếp chỉ số này tăng mạnh. Riêng trong tháng 12, chỉ số này đã tăng 6,5% và là tháng 12 có giao dịch tốt nhất kể từ năm 1991.

Trong năm 2009, S&P 500 đã tăng mạnh tới 23% khi chính phủ nhiều nước đưa ra rất nhiều biện pháp kích thích kinh tế nhằm giúp kinh tế quốc gia thoát khỏi khủng hoảng. Sau 10 năm kể từ năm 1999, chứng khoán Mỹ mới lại có được 2 năm khởi sắc liên tiếp.

Ông Lawrence Creatura, một chuyên gia kinh tế thuộc công ty tài chính Federated Investors (New York), nhận định chặng đường của năm 2010 thật dài và không hề dễ đi. Nhưng những thành tựu mà kinh tế thế giới đạt được trong năm này là không thể phủ nhận.

Tại châu u, phiên giao dịch cuối năm diễn ra khá buồn tẻ với ít thị trường mở cửa. Ghi nhận tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 1,2%, xuống còn 5.899,94 điểm. Phiên giảm điểm này khiến tổng thành tích chứng khoán Anh ghi được trong năm nay chỉ tăng 9%. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,2%, xuống còn 3.804,78 điểm, PSI General của Bồ Đào Nha giảm 0,8% trong khi ISEQ của Ireland bất ngờ tăng nhẹ 0,2%.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,4%. Năm 2010, chỉ số này đã tăng tổng cộng 11%, còn châu u và quốc tế phải chi tới hàng trăm tỉ euro để giúp các nền kinh tế trong khu vực vượt qua cơn bão khủng hoảng nợ công.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ thêm 0,3% trong phiên cuối năm, giúp chỉ số này hoàn thành năm tăng điểm thứ 7 kể từ năm 2002 với tổng thành tích là tăng 15%. Riêng trong tháng 12 năm nay, chỉ số này đạt thành tích tăng 6,7%. Có thể nói năm 2010 là năm của kinh tế và chứng khoán châu Á với những bước tiến vượt bậc.

Ghi nhận trong phiên cuối năm, chỉ số Hangseng (HSI) của Hồng Kông tăng nhẹ 0,2%, khép lại một năm giao dịch với 23.035,4 điểm. Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng mạnh 2% và 2,1% trong phiên 31.12.

Các chuyên gia nhận định kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong năm 2011. Chỉ số S&P 500 được dự đoán sẽ tăng khoảng 9,3%, lên mức 1.374 điểm trong năm 2011 này, theo kết quả khảo sát của Bloomberg News.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.