Tiểu hành tinh lại "ve vãn" Trái đất

19/03/2012 15:31 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia vừa phát hiện một tiểu hành tinh có kích thước cỡ sân bóng đang chuẩn bị tiến đến điểm cách Trái đất chừng 24.000 km.

(TNO) Các chuyên gia vừa phát hiện một tiểu hành tinh có kích thước cỡ sân bóng đang chuẩn bị tiến đến điểm cách Trái đất chừng 24.000 km.

Nếu xét về khía cạnh vũ trụ, Trái đất đã thoát đại họa trong đường tơ kẽ tóc.

Một nhóm nhà thiên văn học nghiệp dư đã phát hiện tiểu hành tinh bất thường có tên gọi 2012 DA14 vào ngày 22.2.

Kích thước và quỹ đạo của 2012 DA14 khiến hành tinh này chỉ được phát hiện khi xuất hiện trong khu vực với khoảng cách gấp 7 lần từ Trái đất đến Mặt trăng.


Ảnh minh họa cho thấy một tiểu hành tinh đang tiến gần Trái đất - Ảnh: ESA

Lần tiếp cận kế tiếp sẽ vào ngày 14.2.2013.

“Đây là khoảng cách an toàn nhưng vẫn gần đủ để hành tinh này lọt vào tầm quan sát bằng ống nhòm thông thường”, ABC News dẫn lời Detlef Koschny của Cơ quan Hàng không châu u (ESA).

Tiểu hành tinh trên được phát hiện nhờ vào dữ liệu thu thập được từ đài quan sát La Sagra Sky Survey ở đông nam Tây Ban Nha.

Tính toán ban đầu cho thấy 2012 DA14 có quỹ đạo rất tương đồng với Trái đất, với chu kỳ 366,24 ngày, và hành tinh này "chen chân" vào lộ trình di chuyển của Trái đất hai lần mỗi năm, theo Jaime Nomen, một trong những người phát hiện ra tiểu hành tinh này.

Hạo Nhiên

>> 5 bí ẩn về sao Diêm Vương
>> Không có liên hệ giữa bệnh tật và vụ tàu vũ trụ rơi
>> Trung Quốc chuẩn bị xây trạm vũ trụ
>> Cực quang tuyệt đẹp tại Bắc Mỹ
>> Người ngoài hành tinh" trên thân cây
>> Bản đồ mới về các hệ thống ngôi sao
>> Đêm mai, Kim tinh và Mộc tinh hội ngộ
>> NASA bác bỏ ngày tận thế
>> Tin đồn nhảm về “trái đất lật ngược”
>> “Tò mò” lên sao Hỏa
>> Bão mặt trời liên tiếp đổ bộ
>> Thêm một “hung thần” đe dọa trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.