Nhận án vì chứa mại dâm

23/11/2005 22:45 GMT+7

Trong phiên tòa sơ thẩm hôm qua 23.11, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt Huỳnh Văn Hòa (43 tuổi, ngụ tại KP.6, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) 5 năm tù về tội “chứa mại dâm”.

Chiều 2.6.2005, có 4 người khách đến uống bia tại quán Thủy Trúc (do Hòa làm chủ) và nhờ Hòa gọi 3 gái bán dâm đến tiếp khách. Sau khi 3 cặp nam nữ thực hiện xong hành vi mua bán dâm, 1 gái bán dâm chuẩn bị thực hiện tiếp với người đàn ông còn lại thì Công an thị trấn Tân Sơn ập vào bắt quả tang. (Thiện Nhân)

 

Chỉ vì 90.000 đồng tiền lương. Ngày 22.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Anh 8 năm tù; Phạm Văn Dung (cùng 24 tuổi, ngụ Q.12) 7 năm tù về tội "cướp tài sản". Trước đó, Anh xin vào làm cửa sắt (thử việc) cho cơ sở của ông Phan Văn Tâm ở Q.12. Được 3 ngày, Anh xin nghỉ và được ông Tâm trả công 30.000 đồng/ngày, nhưng do Anh làm mất 1 máy mài nên ông Tâm cấn trừ hết tiền lương. Tức giận vì cho rằng máy mất không phải do lỗi của mình, ngày 29.1.2005 Anh đã rủ Dung  tổ chức đánh và trói ông Tâm, cướp 1 ĐTDĐ cùng 2 giấy chứng nhận đăng ký xe. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.