Một nửa nạn nhân sóng thần quay trở lại công việc

20/12/2005 23:20 GMT+7

Một năm sau thảm họa sóng thần, hơn 1/2 số người ở những vùng bị ảnh hưởng đã quay trở lại công việc và nền kinh tế khu vực cũng trở lại bình thường - đó là báo cáo mới của Tổ chức quốc tế Oxfam công bố ngày 20/12.

Thảm họa sóng thần hồi năm ngoái đã tàn phá 11 quốc gia thuộc Ấn Độ Dương khiến 220 ngàn người thiệt mạng và mất tích cũng như cướp đi một triệu việc làm. Những người bị ảnh hưởng nặng nề là các gia đình ngư dân, nhà nông quy mô nhỏ, công nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ và những người làm việc trong ngành du lịch. Oxfam dự báo 50-60% lao động sẽ có thể kiếm sống được vào cuối năm 2005 và 85% công việc sẽ được phục hồi vào cuối năm tới. Các nhà kinh tế tin rằng, 1,4 triệu người (70%) bị trắng tay sau thảm họa sóng thần sẽ thoát nghèo trước năm 2007.

H.Y
(AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.