Béo phì làm giảm chỉ số thông minh

13/11/2006 17:17 GMT+7

Kết quả nghiên cứu trên 2.200 người ở độ tuổi 32-62 của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Toulouse (Pháp) cho thấy, béo phì có nguy cơ làm giảm chỉ số thông minh.

Những người có chỉ số trọng lượng cơ thể BMI ở mức 20 điểm hoặc thấp hơn có thể nhớ được 56% số lượng từ vựng trong bài kiểm tra từ vựng, trong khi những người béo phì có chỉ số BMI cao hơn 30 điểm chỉ có thể nhớ được 44% số từ. (AHN)

* Xung điện giúp cải thiện trí nhớ. Các nhà khoa học thuộc Đại học Luebeck (Đức) cho biết việc áp dụng các xung điện nhẹ lên vỏ não trong khi ngủ sẽ giúp tăng cường trí nhớ. 13 tình nguyện viên được yêu cầu đọc một danh sách gồm các từ trước khi đi ngủ. Trong giấc ngủ, họ được kích sóng điện với biên độ dao động chậm vào não. Kiểm tra trí nhớ của những người này, các nhà khoa học nhận thấy khả năng nhớ từ của họ đã tăng tới 8%. (New Kerala)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.