TP.HCM: Một công dân kiện chủ tịch UBND quận ra tòa vì giấy phép xây dựng

27/11/2006 23:15 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Khoa Hạnh, sinh năm 1965, đã phát đơn khởi kiện Chủ tịch UBND Q.10, TP.HCM, ra tòa án địa phương này để yêu cầu can thiệp một bức xúc liên quan đến giấy phép xây dựng.

Theo đơn kiện, căn cứ giấy phép xây dựng số 186 ngày 10.3.2004 của UBND Q.10, ông Hạnh đã xây dựng mới căn hộ 338/1 Điện Biên Phủ (P.11, Q.10). Nhưng khi đang thi công phần hàng rào trệt thì bị Quản lý Trật tự đô thị Q.10 tới lập biên bản vì cho rằng xây dựng sai giấy phép và bản vẽ. Sau đó, UBND Q.10 đã căn cứ theo biên bản ra quyết định xử phạt hành chính. Trong khi đó, ông Hạnh xác định, phần diện tích mà UBND Q.10 quy kết "xây dựng sai phép" và buộc tháo dỡ là hoàn toàn được xây dựng theo đúng nội dung giấy phép được cấp, nên đã tiếp tục làm đơn khiếu nại. UBND Q.10 có triệu tập các bên liên quan dự họp nhưng kết quả giải quyết không làm đương sự thỏa mãn. Và đến ngày 6.10.2006 (sau hơn 2 năm), Chủ tịch UBND Q.10 mới chính thức ra quyết định bác đơn của ông Hạnh. Cho rằng tình huống của mình là hết sức trớ trêu và không thể hiểu nổi, ông Hạnh chọn cách khởi kiện ra Tòa để tranh luận công khai và nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.