Tiếp diễn đào địa đạo xuyên núi khai thác trái phép quặng thiếc

08/12/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Ngày 7.12, UBND P.8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu Khoa (ngụ 33 bis Lê Hồng Phong) về hành vi đào đãi khoáng sản trái phép.

(TNO) Ngày 7.12, UBND P.8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu Khoa (ngụ 33 bis Lê Hồng Phong) về hành vi đào đãi khoáng sản trái phép.

Trước đó, đoàn kiểm tra của P.8 phát hiện tại lô a2, khoảnh 17, tiểu khu 144B, thuộc Ban Quản lý rừng Lâm Viên có 2 hầm khai thác quặng thiếc (1x1m), sâu khoảng 15m được gia cố xung quanh bằng gỗ thông.


Địa đạo bị các đối tượng dùng cửa sắt khóa lại để đoàn kiểm tra không vào được - Ảnh: Lâm Viên

Đoàn công tác tiến hành lập biên bản thu giữ 1 máy nổ diezen, 1 mô tơ phát điện công suất lớn, 2 cuộn dây điện, 1 cuộn ống nước và buộc Khoa phải khôi phục nguyên trạng.

Hiện nay tại khoảnh 1, tiểu khu 144 đang tái diễn nạn đào địa đạo xuyên núi thông qua khu du lịch Thung lũng tình yêu để khai thác quặng thiếc.

Cơ quan chức năng P.8 đã đưa xe cơ giới vào lấp địa đạo, giải tỏa bãi thiếc trên. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, các đối tượng lại mở cửa hầm khác gần đó để thông vào địa đạo đã được lấp.

Táo tợn hơn, các đối tượng còn làm cửa sắt khóa kín lối vào với mục đích để đoàn kiểm tra không thể vào địa đạo.

Lâm Viên

>> Truy quét việc khai thác quặng trái phép
>> Đào địa đạo xuyên núi để khai thác quặng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.