“Kẻ thoái hóa” Lưu Chí Quân đối mặt án tử hình

28/05/2012 19:17 GMT+7

(TNO) Tân Hoa xã ngày 28.5 đưa tin Trung Quốc khai trừ cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân khỏi đảng Cộng sản do nghi ngờ dính líu tới tội phạm kinh tế.

Tân Hoa xã cũng cho biết vụ việc của ông Lưu đã được chuyển sang cơ quan tư pháp điều tra.

 “Kẻ thoái hóa” Lưu Chí Quân đối mặt án tử hình - nd
Lưu Chí Quân lúc đương quyền - Ảnh: AFP

Ông Lưu lúc đương quyền đã nhận những khoản hối lộ khổng lồ và lạm dụng chức vụ của mình để giúp một công ty đầu tư “thu được một khoản lợi nhuận kếch xù”, Tân Hoa xã cho biết.

“Ông ta là một kẻ thoái hóa”, Tân Hoa xã nói về ông Lưu. 

Ngành đường sắt của Trung Quốc đã đối mặt với không ít vấn đề nghiêm trọng trong vài năm qua, bao gồm những khoản nợ lớn từ việc đầu tư vào các tuyến đường sắt cao tốc mới cùng những hoạt động gây lãng phí và gian lận.

Năm ngoái, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã phải chịu một đòn nặng khi xảy ra vụ tai nạn giữa 2 tàu lửa cao tốc khiến 40 người thiệt mạng.

Tháng này, chính quyền cho biết sẽ mở cửa ngành đường sắt cho đầu tư tư nhân với quy mô chưa từng có trước đây.

Ông Lưu bị cách chức hồi tháng 2.2011 vì những “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Người này đã chỉ huy một chiến dịch đầu tư vào ngành đường sắt trong 1 thập niên qua.

Nay đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi đến kết luận về vụ việc. Ông Lưu sẽ bị đưa ra tòa xét xử và có thể phải chịu một bản án tù lâu năm hoặc có thể bị tử hình.

Trong khi vụ việc thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận vào thời điểm bị phanh phui, nó đã bị che mờ bởi một vụ scandal đình đám hơn liên quan đến cựu Bí thư đảng ủy thành phố Trùng Khánh là Bạc Hy Lai.

Khang Huy

>> Lo ngại bao trùm đường sắt cao tốc Trung Quốc
>> Dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc bị rút ruột
>> Trung Quốc sắp công khai tài sản quan chức
>> Trung Quốc hạn chế quan chức xuất cảnh
>> Mỹ - Trung Quốc căng thẳng vì Viện Khổng tử
>> Trung Quốc xét xử 5 quan tham ngành lương thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.