Thanh Hóa: Lễ chặn dòng công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt

02/12/2006 22:55 GMT+7

Hôm qua 2.12, Bộ Nông nghiệp - PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ chặn dòng sông Chu trên công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt (huyện Thường Xuân). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự và phát lệnh chặn dòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: "Đây là một công trình trọng điểm quốc gia, với mức đầu tư gần 10 ngàn tỉ đồng, có ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn không chỉ riêng của Thanh Hóa".

Công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ: Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 86.862 ha đất canh tác nông nghiệp; Giảm lũ với tần suất 0,6%, đảm bảo mực nước tại Xuân Khánh không vượt quá 13,71m (lũ lịch sử năm 1962); Cấp nước cho các khu công nghiệp và nước sinh hoạt với lưu lượng 7,715m3/giây; Kết hợp phát điện với công suất 97 MW; Bổ sung nước mùa kiệt cho hạ lưu sông Mã để đẩy mặn. Hồ Cửa Đạt được đánh giá là lớn nhất Việt Nam với dung tích khoảng 1,45 tỉ m3, trong đó dung tích hữu ích là 1,1 tỉ m3.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.