Lãnh án vì một mảnh đất lừa bán nhiều người

23/11/2007 23:41 GMT+7

Hôm qua 23.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thu (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2000, Thu được mẹ ruột cho mảnh đất 937m2 để cất nhà ở và Thu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do cần tiền tiêu xài nên Thu đã cắt đất đem bán, tặng cho nhiều người hết phần diện tích đất trên.

Do những người mua đất vẫn để đất trống nên Thu đã dùng bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang nhượng tiếp cho 9 cá nhân khác để lừa đảo chiếm đoạt 294 triệu đồng. Đến tháng 11.2005, một số người mua đất của Thu xây nhà thì phát hiện chân tướng sự việc nên đã tố cáo đến cơ quan chức năng.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.