Chủ tịch đảng đối lập Nhật Bản từ chức

04/11/2007 23:09 GMT+7

Chủ tịch đảng Dân chủ (DPJ) của Nhật Bản, Ichiro Ozawa (ảnh), hôm qua cho biết đã đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm vì đã gây ra tình trạng rối loạn xung quanh ý tưởng lập chính phủ liên minh với các đảng cầm quyền.

Theo Kyodo, ông Ozawa bị chỉ trích dữ dội trong nội bộ đảng vì đã không nhanh chóng bác lời đề nghị của Thủ tướng Yasuo Fukuda lập chính phủ liên minh trong buổi nói chuyện hôm 2.11. Sau khi ông Fukuda đưa ra đề nghị, ông Ozawa đã mang ý tưởng trên về bàn thảo với các thành viên DPJ và sau đó mới từ chối ông Fukuda qua điện thoại. Thậm chí, một số tờ báo còn đưa tin chính ông Ozawa, chứ không phải Thủ tướng Fukuda, đã khởi xướng ý tưởng trên.

Tất nhiên, lãnh đạo DPJ bác bỏ tin này nhưng ông Ozawa thừa nhận đã không thuyết phục được đảng chấp nhận đề nghị thương thuyết với đảng cầm quyền. Việc từ chức của lãnh đạo đảng DPJ có thể gây thêm bất ổn trên chính trường Nhật Bản, nhiều khả năng sẽ làm tăng thế đối đầu giữa đảng Dân chủ tự do cầm quyền và các đảng đối lập như DPJ.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.