Bẫy trộm bằng điện gây chết người

26/11/2006 23:29 GMT+7

Hôm qua 26.11, Nguyễn Văn Văn (38 tuổi) ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã đến Công an huyện tự thú về việc đã gài dây điện để phòng kẻ gian vô tình gây chết người.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 25.11, Văn phát hiện Châu Văn Bình (27 tuổi) chết tại hàng rào gần quán giải khát của mình. Văn cho biết để phòng kẻ gian ban đêm đột nhập vào quán nên đã dùng dây điện trần kéo xung quanh hàng rào, ban đêm đấu điện vào đến sáng mới ngắt ra. Châu Văn Bình sáng đó thả bò đi ăn sớm nên vô tình vướng vào dây điện nhà Văn và chết. Công an huyện Sơn Hòa đã tạm giữ Nguyễn Văn Văn và đang tiếp tục điều tra làm rõ. (Trình Kế)

Bắt kẻ lừa đảo

Trưa 25.11, chị Ngô Thị Tú Vân (31 tuổi, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở khu phố 3, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã bắt Nguyễn Hữu Phong (28 tuổi, ngụ ở Q.11) giao công an xử lý. Trước đó, Phong đến cửa hàng của chị Vân mua 20 bao bột trét tường và yêu cầu chở đến công trình xây dựng ở đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B. Khi chở hàng đến nơi, Phong yêu cầu nhân viên chở hàng đến một “địa chỉ” khác ở Q.1 sẽ có người trả tiền.

Sau khi lừa nhân viên cửa hàng vật liệu xây dựng đi rồi, Phong thuê xe chở số hàng trên đem bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn này, hắn ta tiếp tục đến cửa hàng vật liệu xây dựng của anh Hồ Văn Minh ở tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân để lừa đảo. Rất may lúc đó anh Minh hết hàng để bán nên điện thoại cho chị Vân cung cấp hàng. Thế là chị Vân có dịp túm lấy tên lừa đảo. (Thanh Hồng)

Chưa kịp thi hành án lại... phạm tội

Hôm qua 26.11, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng (37 tuổi, trú tại xã Tam Vinh, H. Phú Ninh) vì hành vi vận chuyển trái phép 100 kg cyanua. Điều đáng nói, Hoàng đã cùng Đoàn Kim Đông (37 tuổi, ở xã Tam Dân, H.Phú Ninh) vận chuyển cyanua, bị quần chúng nhân dân phát giác từ 21.11 nhưng lại... nhanh chân tẩu thoát, chỉ có Đông và tang vật (cyanua, hai xe mô tô không biển kiểm soát, 1 điện thoại di động) bị tóm. Hơn thế, chính Hoàng vừa nhận bản án 18 tháng tù về tội mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ do TAND tỉnh tuyên ngày 29.6.2006 nhưng xin chưa thi hành án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. (H.X.Huỳnh)

Thợ sơn kiêm... đạo chích

Hôm qua 26.11, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã tạm giữ Ngô Văn Đủ (30 tuổi), Lương Hoàng Tín (16 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Chiều ngày 25.11, Tín, Đủ cùng Nguyễn Văn Hiếu đi xuống xã Long Định, huyện Cần Đước để sơn nhà cho một người dân. Do trời tối, cả ba  vào nhà trọ ngủ nhưng đến nửa đêm Tín và Đủ bật dậy bàn kế đi trộm tài sản. Bọn chúng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Tưởng (33 tuổi, ngụ xã Long Định) lấy cắp một ti vi, vừa định lấy thêm chiếc xe Honda nữa thì bị gia đình phát hiện bắt giữ. (T.M.H)

Kẻ giết người, cướp tài sản đã sa lưới

Trưa 25.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Phạm Duy Khả (23 tuổi, quê ở Phú Yên, tạm trú Q.Tân Phú) đã có hành vi “giết người, cướp tài sản”, thu giữ tang vật là 1 chiếc xe Nouvo (BS 52P8-8955) và 1 ĐTDĐ. Hung thủ khai nhận trước đó có quan hệ đồng giới với nạn nhân là anh Võ Hồng Quy (38 tuổi, ngụ ở P.7, Q.Tân Bình). Sau nhiều lần quan hệ, thấy anh Quy có tài sản nên nảy sinh ý đồ đen tối. Trước khi đến điểm hẹn, hắn ta lận theo con dao trong người và trong lúc “quan hệ” đã ra tay đâm chết nạn nhân rồi cướp xe và ĐTDĐ bỏ trốn. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.