HLV danh tiếng Mancini so sánh Asian Cup hay ngang EURO, giới báo chí ngỡ ngàng

Văn Trình
Văn Trình
10/01/2024 18:03 GMT+7

Trong buổi họp báo ngày 10.1, HLV đội tuyển Ả Rập Xê Út - Roberto Mancini đã so sánh Asian Cup có chất lượng tương đương giải đấu cấp độ đội tuyển của châu Âu - EURO khiến nhiều phóng viên ngỡ ngàng.

Trang Arriyadiyah dẫn lời HLV Roberto Mancini: “Vào ngày 12.1, chúng tôi sẽ bắt đầu Asian Cup, giải đấu tôi đánh giá có chất lượng tương đương với EURO. Chúng tôi sẽ thi đấu ở Qatar. Ả Rập Xê Út đang trong giai đoạn chuẩn bị cho năm 2024 với nhiều giải đấu quan trọng. Asian Cup là một trong những giải đấu lớn đó”.

Lời phát biểu của HLV Roberto Mancini khiến nhiều phóng viên ngỡ ngàng. Có người còn hỏi lại nhưng HLV người Ý vẫn khẳng định những gì mình đã nói là thật lòng.

HLV danh tiếng Mancini so sánh Asian Cup hay ngang EURO, giới báo chí ngỡ ngàng- Ảnh 1.

HLV Roberto Mancini sắp có giải đấu lớn đầu tiên cùng đội tuyển Ả Rập Xê Út

AFP

HLV Roberto Mancini từng dẫn dắt nhiều đội bóng danh tiếng như Lazio, Inter Milan, Man City. Ông đã có 1 lần vô địch Ngoại hạng Anh và 3 lần vô địch Serie A.

Đặc biệt, chiến lược gia 59 tuổi đã từng dẫn dắt đội tuyển Ý. Dưới triều đại của ông, tuyển Ý chơi rất ấn tượng khi đoạt chức vô địch tại EURO 2020, sau khi đánh bại Anh trên chấm phạt đền trong trận chung kết tại Wembley. Ngoài ra, “đội bóng áo màu thiên thanh” cũng trải qua kỷ lục 37 trận bất bại.

Giải mã chiều sâu đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023: Dàn sao châu Âu chinh phục châu Á

Vào tháng 8.2023, HLV Roberto Mancini trở thành “thuyền trưởng” của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Ông ký vào bản hợp đồng 4 năm với mức lương 30 triệu euro/năm, gấp 6 lần so với những gì ông nhận ở đội tuyển Ý. Asian Cup 2023 sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Roberto Mancini với “Chim ưng xanh”.

HLV danh tiếng Mancini so sánh Asian Cup hay ngang EURO, giới báo chí ngỡ ngàng- Ảnh 2.

HLV Roberto Mancini từng lên ngôi EURO cùng đội tuyển Ý vào năm 2020

AFP

Trong quá khứ, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã 3 lần vô địch Asian Cup: 1984, 1988 và 1996 và 3 lần về nhì vào các năm 1992, 2000 và 2007. Tuy nhiên, ở 3 kỳ gần nhất, thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng 16 đội năm 2019. Chính vì thế, khi được hỏi về khả năng vô địch của đội tuyển Ả Rập Xê Út, HLV Roberto Mancini lắc đầu: “Đội tuyển Ả Rập Xê Út không phải là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Trên lý thuyết, có nhiều đội mạnh hơn chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt nhất có thể”.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Ả Rập Xê Út nằm ở bảng F cùng đội tuyển Thái Lan, Kyrgyzstan và Oman. Các chuyên gia đánh giá, nếu thi đấu đúng phong độ, HLV Roberto Mancini và các học trò sẽ không gặp nhiều khó khăn để lọt vào vòng 16 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.