HLV đội tuyển futsal Việt Nam nói gì về cuộc cạnh tranh với 'kình địch' Thái Lan?

15/12/2023 11:56 GMT+7

HLV Diego Giustozzi tin vào khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam ở VCK futsal châu Á 2024, diễn ra ở Thái Lan từ ngày 17 - 28.4.2024.

Theo kết quả bốc thăm VCK futsal châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam ở cùng bảng A với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Đây là bảng đấu được đánh giá khá thuận lợi đối với thầy trò HLV Giustozzi. Bản thân nhà cầm quân người Argentina cũng tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam với tất cả các đối thủ.

HLV đội tuyển Việt Nam nói gì về cuộc cạnh tranh với 'kình địch' Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Giustozzi tự tin về khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam ở VCK futsal châu Á 2024

VFF

HLV Giustozzi nói: “Chúng tôi sẽ đối diện với những đối thủ hoàn toàn khác so với giải đấu năm 2022. Điều quan trọng nhất là kể từ đó đến nay, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rất nhiều sự tiến bộ và sẵn sàng cạnh tranh với tất cả các đội, điều mà chúng tôi chưa có đủ khả năng làm được khi tham dự giải đấu cách đây 2 năm. Tôi hoàn toàn bình tĩnh và tự tin ngay cả trước khi có kết quả bốc thăm. Vì bây giờ tôi đã tìm thấy đội mà tôi đã xây dựng và đội tuyển Việt Nam mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin”.

Xét về thực lực, Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, tiếp đó là Trung Quốc – đội tuyển đã 13 lần góp mặt tại VCK châu Á. Đội tuyển Myanmar dù mới lần thứ 2 giành quyền vào thi đấu tại VCK châu Á nhưng đã thể hiện sự tiến bộ lớn trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, tại giải futsal Đông Nam Á 2022, đội tuyển Myanmar không chỉ giành ngôi nhất trong bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam mà còn khiến đội tuyển Việt Nam phải vất vả mới giành được chiến thắng sau loạt penalty cân não ở trận tranh hạng 3.

HLV đội tuyển Việt Nam nói gì về cuộc cạnh tranh với 'kình địch' Thái Lan? - Ảnh 2.

Ông Giustozzi dày dạn kinh nghiệm, từng đưa đội tuyển Argentina vô địch giải futsal World Cup 2016

VFF

Đánh giá về 3 đối thủ cùng bảng, HLV Giustozzi cho biết: “Thái Lan chơi trên sân nhà. Trong lịch sử, họ luôn đánh bại Việt Nam. Nhưng lần này tôi có cảm giác rất tốt đối với đội tuyển Việt Nam. Đối với Myanmar, họ một lần nữa chứng tỏ được rằng Đông Nam Á là khu vực có nền bóng đá rất cạnh tranh. Trung Quốc đang bắt đầu phát triển giải đấu quốc gia với các cầu thủ và HLV nước ngoài. Điều đó khiến đội tuyển Trung Quốc trở nên mạnh hơn”.

Theo kế hoạch, để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2024, đội tuyển sẽ hội quân trở lại tại TP.HCM vào trung tuần tháng 3.2024. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ được “thử lửa” tại giải futsal quốc tế do VFF tổ chức, diễn ra từ 28.3 đến 31.3 với sự tham dự của 3 đội tuyển khách mời chất lượng, dự kiến là New Zealand, Ma Rốc và một đội tuyển thuộc khu vực châu Á. “Tôi đã xây dựng được lối chơi của đội. Chỉ có một số việc cần làm trong thời gian tới là lập kế hoạch với nhịp độ 9 - 10 trận thi đấu cho đội tuyển và điều đó sẽ rất quan trọng”, HLV Giustozzi cho biết.

Vị HLV từng đưa Argentina vô địch futsal World Cup 2016 chia sẻ thêm: “Khi mới đến Việt Nam đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển futsal quốc gia, tôi đã làm việc rất nhiều vì đội chưa sẵn sàng về mặt tinh thần và chưa bắt nhịp với lối chơi mà tôi định hướng. Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều ở 2 khía cạnh đó. Giờ đây khi đội thi đấu, tôi đã nhận ra đó là đội của mình. Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về mặt cá nhân và tập thể. VCK futsal châu Á 2024 sắp tới có các đội mạnh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh với họ”.

HLV đội tuyển Việt Nam nói gì về cuộc cạnh tranh với 'kình địch' Thái Lan? - Ảnh 3.

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.