Tại sao đội tuyển Trung Quốc bổ nhiệm người vừa bị sa thải, không chọn HLV Klinsmann?

Văn Trình
Văn Trình
24/02/2024 17:48 GMT+7

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) liên hệ với HLV Jurgen Klinsmann, CĐV nước này đã phản đối kịch liệt và yêu cầu không làm việc với HLV người Đức. Chỉ một ngày sau, CFA chính thức thông báo họ đã tìm được HLV mới cho đội tuyển Trung Quốc.

HLV Jurgen Klinsmann đã trở về Mỹ hôm 10.2 và sau đó bị đội tuyển Hàn Quốc sa thải ngày 16.2. Chính vì thế, CFA đã liên lạc với chiến lược gia người Đức thông qua hình thức trực tuyến. Ngày 22.2, một quan chức của CFA đã khẳng định họ có liên hệ với HLV Jurgen Klinsmann và sẵn sàng trả cho ông mức đãi ngộ 2,2 triệu USD/năm (hơn 54 tỉ đồng). Mức lương này bằng với những gì mà bóng đá Hàn Quốc đã trả cho HLV Jurgen Klinsmann.

Tuy nhiên, các kênh truyền thông của Trung Quốc cũng nhanh chóng đưa ra bằng chứng để khẳng định CFA không thể hoàn tất thỏa thuận với mức lương cao ngất ngưởng này. Hiện ngân sách dành cho HLV trưởng của đội tuyển Trung Quốc chỉ ở mức tối đa là 1,5 triệu USD/năm (gần 40 tỉ đồng).

Highlight Trung Quốc - Tajikistan | Asian Cup 2023

Ngoài ra, sau khi thông tin CFA tiếp cận HLV Jurgen Klinsmann được tiết lộ, CĐV Trung Quốc đã tỏ ra phẫn nộ. Trên Weibo - mạng xã hội được nhiều người Trung Quốc sử dụng liên tục xuất hiện những bài viết chỉ trích thái độ làm việc trong quá khứ của HLV Jurgen Klinsmann. CĐV Trung Quốc cho rằng họ cần 1 chiến lược gia hiểu bóng đá châu Á và Trung Quốc hơn HLV Jurgen Klinsmann.

Tại sao đội tuyển Trung Quốc bổ nhiệm người vừa bị sa thải, không chọn HLV Klinsmann?- Ảnh 1.

CĐV Trung Quốc không muốn HLV Jurgen Klinsmann dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này

REUTERS

Trang QQ của Trung Quốc bình luận: “Dành 2,2 triệu USD/năm cho một HLV vừa bị sa thải là điều không tưởng của CFA. Thỏa thuận đã sụp đổ vì nguyên nhân chính này. Hơn thế, những lo ngại về tình hình nội bộ, cách quản lý cũng tăng lên nếu HLV Jurgen Klinsmann làm việc ở đội tuyển Trung Quốc. Bài học của đội tuyển Hàn Quốc vừa có trước mắt, chúng ta không thể trải qua tình cảnh tương tự. Đội tuyển Trung Quốc không có kết quả tốt thời gian gần đây, chúng ta cần gắn kết và xây dựng mọi thứ lại từ đầu”.

Cũng rất nhanh sau đó, phóng viên nổi tiếng ở Trung Quốc - Wang Tao khẳng định CFA đã tìm được HLV mới cho đội tuyển Trung Quốc. Người được chọn là HLV kỳ cựu Croatia - Branko Ivankovic. Ở Asian Cup 2023, nhà cầm quân 69 tuổi chính là HLV bị mất việc sớm nhất khi ông cùng đội tuyển Oman kết thúc bảng F ở vị trí thứ 3 với vỏn vẹn 2 điểm. Khác với những ứng viên khác, HLV Branko Ivankovic đã trực tiếp đến Trung Quốc để phỏng vấn công việc. Trên thực tế, ông Branco cũng vừa bị sa thải nhưng không bị phản ứng dữ dội như ông Klinsmann.

Tại sao đội tuyển Trung Quốc bổ nhiệm người vừa bị sa thải, không chọn HLV Klinsmann?- Ảnh 2.

Ông Branko Ivankovic chính thức được CFA chọn làm HLV của đội tuyển Trung Quốc

REUTERS

Ông Branko Ivankovic được đánh giá là người am hiểu bóng đá châu Á. Ông tích lũy kinh nghiệm khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2006, CLB Al Ahli của Ả Rập Xê Út (2019) và đội tuyển quốc gia Oman từ năm 2020 đến 2024. Ngoài ra, vị thuyền trưởng người Croatia cũng từng là HLV của Shandong Luneng từ năm 2009 đến 2011 và hiểu rõ cách vận hành của bóng đá Trung Quốc.

Đến sáng 24.2, CFA cũng chính thức công bố ông Branko Ivankovic là HLV của đội tuyển Trung Quốc. Theo tờ Sohu, thử thách đầu tiên mà CFA đặt ra là ông Branko Ivankovic là giúp đội tuyển Trung Quốc có 6 điểm trong 2 trận đấu với đội tuyển Singapore ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.